Serena Williams không hài lòng với khán giả chủ nhà

04/07/2015 15:58 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Thi đấu với một tay vợt chủ nhà tại Wimbledon luôn là một thử thách thực sự, nhất là khi đó lại là những niềm hy vọng số 1 như Andy Murray hay Heather Watson. Serena Williams đã được trải nghiệm cảm giác này và nó khiến cô cảm thấy không hài lòng.

Trận đấu giữa Serena Williams và Heather Watson tại vòng 3 nội dung đơn nữ diễn ra trên sân trung tâm. Bầu không khí tại nơi này càng trở nên vô cùng nóng bỏng khi Watson giành chiến thắng 6-4 trong set 2 và tạo ra một thế trận rượt đuổi quyết liệt trong set đấu cuối cùng. Sự cổ vũ cuồng nhiệt, thậm chí có phần thái quá của các khán giả chủ nhà đã khiến Serena cảm thấy không hài lòng:

“Tôi chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng nào như thế. Các khán giả, họ hoàn toàn ủng hộ Watson và muốn cô ấy giành chiến thắng. Heather có những cổ động viên rất cuồng nhiệt.” Serena chia sẻ

Phải mất tới hơn 2 giờ đồng hồ, tay vợt số 1 thế giới mới có thể giành chiến thắng 6-2, 4-6, 7-5 đầy vất vả. Với nguồn động viên tinh thần lớn lao, có thể nói Heather Watson đã đẩy Serena đến giới hạn.


Serena Williams đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước Heather Watson

“Đây là 1 trận đấu vô cùng khó khăn. Cô ấy thi đấu thật tuyệt vời và đáng ra đã có thể giành chiến thắng. Với khả năng của mình, Watson xứng đáng có mặt trong top 20 thế giới, thậm chí còn cao hơn thế (tay vợt người Anh hiện đang xếp thứ 59 – TTVH).”

Sau khi vất vả vượt qua Heather Watson, Serena Williams sẽ đối đầu với cô chị Venus tại vòng 4 nội dung đơn nữ Wimbledon.
Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm