Serena được thời gian ủng hộ

24/05/2015 18:36 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 33, Serena Williams tin rằng cô đang sung sức hơn bao giờ hết để có thể lập kỷ lục giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất mọi thời đại.

Sau chức vô địch tại Australian Open hồi tháng 1, cô em nhà Williams đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình danh hiệu Grand Slam thứ 19. Chỉ còn 3 lần nữa, cô sẽ san bằng kỷ lục Kỷ nguyên mở rộng của huyền thoại người Đức Steffi Graf và 5 lần đăng quang nữa để sánh ngang thành tích mọi thời đại của Margaret Court.

Với Wimbledon và US Open sau Roland Garros tới đây, Serena hoàn toàn có thể thâu tóm được những danh hiệu trên khi hiện giờ cô không chỉ là tay vợt số 1 thế giới mà tài năng và phong độ còn vượt trội hẳn so với phần còn lại. Thực vậy, những đối thủ đáng gờm nhất như Sharapova, Simona Halep, Petra Kvitova đều chưa bao giờ có thể gây đủ khó dễ cho Serena. Ở bán kết Madrid Masters vừa qua, cô bị Kvitova đánh bại một phần là do chấn thương. Còn khi Serena hoàn toàn đủ thể lực, khó ai có thể đánh bại cô. “Tôi cảm thấy thời gian đang hoàn toàn ủng hộ mình. Nếu tôi có thể cán mốc 20, đó sẽ là điều tuyệt vời. Trước kia tôi thậm chí còn không bao giờ nghĩ mình có thể giành 19 chức vô địch Grand Slam”, Serena chia sẻ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm