Sau Davis Cup, Andy Murray còn tham vọng nào?

01/12/2015 16:52 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi vô địch Davis Cup, Andy Murray đặt mục tiêu giành được cúp Australian Mở rộng ở tháng Một tới. Tay vợt này cũng cho biết anh không cảm thấy việc giành giải Pháp Mở rộng sau đó là nằm ngoài khả năng của anh.

Andy Murray đã góp công lớn giúp đội tuyển Vương quốc Anh giành chức vô địch Davis Cup lần đầu tiên kể từ năm 1936 sau khi vượt qua đội tuyển Bỉ với tỉ số 3-1. Murray đã giành chiến thắng hai trận đánh đơn và một trận đánh đôi cùng người em trai Jamie. Với phong độ hiện tại, Murray tin tưởng năm sau sẽ là một năm thành công với tay vợt này. Mục tiêu trong năm sau của tay vợt này chính là vô địch Australian Open và French Open.


Sau Davis Cup, mục tiêu tiếp theo của Murray là Australian Open

Đầu năm nay, Murray đã phải chịu thất bại trước tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trong trận chung kết Australian Open. Đây là trận chung kết Australian Open  thứ 4 mà Andy Murray phải chịu thua cuộc. Ở giải Roland Garros diễn ra hồi tháng Năm, Murray cũng phải gác vợt trước Djokovic sau trận bán kết kéo dài 5 set đấu.

Rafael Nadal và Andrei Agassi là hai tay vợt duy nhất cho tới giờ giành được 4 danh hiệu Grand Slam, Davis Cup và HCV tại Olympic. Hiện Murray đang đặt mục tiêu giành được chức vô địch Australian Open rộng và French Open để tham gia vào CLB danh giá này.

“Vô địch Davis Cup là một chiến thắng to lớn của toàn đội. Từ góc độ cá nhân, tôi không thấy còn có danh hiệu nào lớn hơn nữa”, Murray trả lời trên BBC.

“Tôi vẫn còn hai danh hiệu Grand Slam nữa chưa giành được. Australian Open là giải đấu tôi muốn vô địch nhất. Tôi đã lọt vào chung kết tới 4 lần nhưng chưa thể lần nào nâng cao cúp vô địch. Và nếu tôi có thể giành chiến thắng ở set thứ năm trong trận bán kết French Open với Djokovic thì tôi đã có cơ hội lớn để giành chức vô địch”, Murray nói tiếp.


Murray đã phải chịu thât bại trước Djokovic ở Australian đầu năm nay

“Chức vô địch Davis Cup đã biến năm nay trở nên rất tuyệt vời. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn ủng hộ chúng tôi. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Và chúng tôi không thể làm được gì nếu không có sự ủng hộ đó. Giờ là lúc tôi sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại luyện tập cho mùa giải mới. Hy vọng tôi có thể dùng chức vô địch Davis Cup này để làm đạp bàn cho năm tới. Nếu tôi có thể duy trì phong độ như hiện tại, có thể tôi sẽ giành chức vô địch Australian lần đầu tiên vào tháng Một tới”, Murray kết luận.

Để sánh ngang với Nadal và Agassi, Djokovic cũng cần vô địch giải French Open và giành HCV Olympic. Trong khi đó, “Tàu tốc hành” Federer cần nỗ lực rất nhiều ở Rio de Janeiro (Brazil) năm sau thì mới có thể giành HCV Olympic. Tay vợt người Thụy Sĩ này đã có lúc rất gần với tấm HCV Olympic nhưng cuối cùng anh lại bị Andy Murray đánh bại trong trận chung kết Olympic năm 2012.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm