Roland Garros 2015: Stosur có thể đánh bại Sharapova?

29/05/2015 14:33 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 3 đơn nữ Roland Garros có một trận đấu đáng chú ý khi Samantha Stosur sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch Maria Sharapova.

Sharapova trong 3 năm trở lại đây được đánh giá là Rafael Nadal của giải nữ với phong độ và thành tích hết sức ấn tượng. Cô vào chung kết Roland Garros 3 năm liên tiếp vừa qua và lên ngôi vô địch 2 lần các năm 2012 và 2014. Kể từ năm 2012 tới nay, tỷ lệ thắng thua của cô là 22-1. Người duy nhất đánh bại được Masha là Serena Williams.

Stosur rõ ràng kém Sharapova về mọi mặt. Trong 16 lần gặp, cô thua tới 14 trận. Cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 tay vợt là ở vòng 4 Roland Garros năm ngoái. Họ đã phải trải qua 3 set đấu nhưng ở set cuối cùng, Stosur thảm bại 0-6.

"Năm ngoái, tôi đã tưởng mình đến rất gần với chiến thắng rồi. Song mọi thứ lại tuột khỏi tầm với. Hy vọng năm nay tôi có thể làm được điều khác biệt", Stosur phát biểu.

Tay vợt người Úc đã khởi đầu mùa giải 2015 khá chậm chạp và khiêm tốn. Kể từ khi bị loại ở vòng 3 Madrid Masters hồi đầu tháng, cô thi đấu tốt hơn hẳn với chức vô địch ở Strasbourg Open tuần trước.

Tại 2 vòng đấu vừa qua ở Paris, cô dễ dàng đánh bại Madison Brengle 6-1, 6-3 hôm thứ Tư. Stosur chơi tốt nhất trên mặt sân đất nện và thực tế là cô đã lọt vào chung kết Roland Garros năm 2010 và 2 lần đi tới bán kết năm 2009, 2012. Tuy nhiên, để người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào cô trong trận đấu với Sharapova là điều khá khó khăn.

Tay vợt người Nga cũng không gặp chút khó khăn gì ở 2 vòng đấu trước. Cô cũng mới đánh bại Vitalia Diatchenko sau 2 set với các tỷ số 6-3, 6-1 hôm thứ Tư vừa qua. Nếu không đụng Serena sớm, có thể nói hiện giờ không mấy ai có thể thách thức được cô. Trở ngại duy nhất của Sharapova bây giờ là cô vẫn bị ốm. Thời tiết thay đổi hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và thể lực Masha khi thi đấu trên sân.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm