Roland Garros 2015: Murray và binh đoàn Anh ở Pháp

25/05/2015 15:06 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây chưa lâu, các tay vợt Vương quốc Anh chỉ bị coi là những kẻ chầu rìa trên các sân đất nện của Roland Garros, nhưng điều đó đang thay đổi.

Với Andy Murray dẫn đầu, ít nhất 5 tay vợt Vương quốc Anh sẽ bước vào Roland Garros trong quyết tâm chiến thắng. Hai danh hiệu ở các giải sân đất nện đầu tiên của Murray đã là sự khích lệ lớn với quần vợt Anh, nhưng những màn trình diễn của Kyle Edmund và Jo Konta cũng mang lại nhiều hy vọng.

Những hy vọng của người Anh

Cho tới mùa Xuân vừa rồi, không có tay vợt Vương quốc Anh nào vượt qua được vòng loại để tham dự Roland Garros kể từ năm 1973, nhưng sau 41 năm chờ đợi, đảo Anh đã có 2 người làm được điều đó một lúc. James Ward 12 tháng trước và Edmund tuần rồi. Tay vợt 20 tuổi chơi đặc biệt ấn tượng, đánh bại đối thủ từng vào tứ kết Roland Garros Victor Hanescu và tay vợt người TBN Adrian Menendez-Maceiras.

Konta cũng lần đầu tiên giành quyền dự giải. Heather Watson từng vào các đợt thi đấu chính qua vòng loại 3 lần, nhưng lần này chỉ là nhờ vào vị trí trên bảng xếp hạng thế giới của cô, giống như tay vợt người Anh sinh ở Slovenia Aljaz Bedene, vừa nhận hộ chiếu Anh năm nay và sẽ lần đầu tiên đại diện cho tổ quốc mới ở một giải Grand Slam.

Tuy nhiên, sẽ là một ngạc nhiên lớn nếu Murray không phải là tay vợt Vương quốc Anh duy nhất còn lại sau tuần lễ đầu tiên. Tay vợt số 3 thế giới sẽ hy vọng vẫn còn ở lại vào cuối tuần lễ thứ hai. Thường gặp khó khăn trên sân đất nện trong quá khứ, Murray đã cải thiện thành tích rất nhiều trong thời gian qua, hai lần vào tới bán kết giải này.

Chỉ Murray là có cơ hội

Năm nay, đã thắng cả 10 trận sân đất nện anh chơi cho tới giờ, Murray sẽ còn hy vọng tiến xa hơn nữa, dù kết quả bốc thăm không hoàn toàn thuận lợi với anh. Nếu mọi việc diễn ra đúng như trên bảng xếp hạng hiện giờ, 5 đối thủ đầu tiên của Murray sẽ là Facundo Arguello (Argentina); Joao Sousa (BĐN), người vừa thua Thomaz Bellucci ở bán kết giải Geneva Open; Nick Kyrgios (Australia), đã đánh bại Roger Federer trên sân đất nện tháng này; và John Isner (Mỹ), người đã vào bán kết ở Nice tuần trước; rồi David Ferrer (TBN), tay vợt từng có 12 chức vô địch trên sân đất nện và là cựu á quân Pháp mở rộng.

Nếu Murray sống sót, đối thủ của anh ở bán kết sẽ là số 1 thế giới Novak Djokovic, hoặc Nadal, người đã giương cao chiếc cúp Mousquetaires 9 lần và mới thua 1 trong 67 trận anh chơi ở Roland Garros. Ở nhánh bên kia, Federer là hạt giống cao nhất. Murray thừa nhận “sẽ rất khó” để đăng quang, dù anh đủ tự tin sau những chiến thắng ở Munich và Madrid. “Novak rõ ràng mạnh hơn tôi trên sân đất nện”, anh nói. “Rafa cũng thế. Roger thì đang có phong độ tốt. Ferrer từng vào chung kết trước kia. Tôi chưa vào chung kết, với tôi đó sẽ là một trải nghiệm mới”.

HLV của anh, Amelie Mauresmo, cũng là một chuyên gia trên sân đất nện, nhưng cô dự sinh vào tháng 8 và chưa chắc theo sát anh được suốt giải đấu. “Tôi thấy sẵn sàng”, Mauresmo nói. “Chừng nào tôi còn thấy khỏe, tôi sẽ theo đội tới cùng. Đó là lý do tại sao tuần lễ sau Roland Garros tôi sẽ đi khám thai lại để xem có thể sẵn sàng cho Wimbledon hay không. Andy và tôi sẽ cùng hợp tác”.

Jonas Bjorkman, thành viên ban huấn luyện của Murray từ tháng trước, sẽ không tới Pháp, nhưng sẽ là người chuẩn bị cho anh trên các sân cỏ ở phần còn lại mùa giải. Murray nói anh thấy tự tin hơn nhờ những lời khuyên của cựu số 4 thế giới. “Tôi học hỏi được nhiều điều từ ông ấy”, Murray nói. “Ông ấy là mẫu tay vợt chơi quyết liệt và rất mạnh mẽ trên lưới, điều mà tôi đang cố gắng cải thiện trong lối chơi của mình. Bạn có thể tập rất nhiều quả vô-lê, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rõ vị trí của đối thủ trên sân và ra quyết định đúng”.

Bjorkman cũng chia sẻ với Murray về chiến thuật rất hiệu quả của Tim Henman trên sân đất nện 11 năm trước, khi cựu số 1 nước Anh này vào tới bán kết.

2 Murray đã 2 lần vào tới bán kết Pháp mở rộng, các năm 2011 và 2014, nhưng đều thua trận dưới tay Nadal.

2 2 danh hiệu Murray giành được ở Madrid và Munich trong chuỗi giải chuẩn bị cho Roland Garros là những lần đầu anh đăng quang trên sân đất nện.

2 Murray đã bỏ lỡ 2 kỳ Roland Garros vì chấn thương, các năm 2007 và 2013.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm