Rafael Nadal tiết lộ mục tiêu lớn nhất trong tương lai gần

26/09/2012 15:50 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Suốt từ sau khi bị tay vợt người CH Czech Lukas Rosol loại ở Wimbledon 2012, người ta không còn được thấy Nadal cầm vợt ra sân nữa. Anh quyết định nghỉ đấu để chữa trị chấn thương đầu gối. 



Chắc chắn Nadal không thể thi đấu cho tới hết năm 2012?

Đã 3 tháng trôi qua. Nadal đã và sẽ bỏ lỡ ít nhất 7 giải đấu quan trọng là Olympic London, US Open, Rogers Cup, Cincinnati Masters, Thượng Hải Masters, Paris Masters và Barclays ATP World Tour Finals (quy tụ 8 tay vợt nam hàng đầu thế giới).

Rafa thừa nhận anh không thể tham dự bất kỳ giải đấu lớn nhỏ nào còn lại trong năm 2012 này . Mục tiêu của anh là tham dự giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2013. Đó là Australian Open. Nhưng ngay cả giải này anh cũng không dám chắc mình có kịp hồi phục chấn thương để góp mặt hay không. “Mục tiêu của tôi là tham dự Australian Open 2013. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này. Nhưng tôi không biết mình có kịp tham dự giải đó hay không. Tất cả những gì tôi nghĩ được lúc này là cố gắng hồi phục tích cực để có thể trở lại càng sớm càng tốt. Khi bạn đang trong tình trạng thế này, bạn không thể nghĩ đến những chuyện quá xa xôi”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm