Rafael Nadal sẽ cầm cờ cho đoàn Tây Ban Nha ở Olympic Rio

28/04/2016 15:36 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt Rafael Nadal sẽ có vinh dự vác cờ cho đoàn thể thao Tây Ban Nha ở lễ khai mạc Olympic Rio 2016.

Cách đây 4 năm, tay vợt Rafael Nadal đã được chọn để vác cờ cho đoàn thể thao Tây Ban Nha ở lễ khai mạc Olympic London 2012. Song Nadal đã không thể thực hiện nhiệm vụ này do dính chấn thương và phải nhường cho ngôi sao bóng rổ của giải NBA Pau Gasol.

Vào hôm qua, thông báo về việc Nadal tiếp tục được chọn làm người vác cờ ở Olympic 2016 đã được đưa ra trong một sự kiện tổ chức ở Madrid, trong khi còn 100 ngày nữa là tới buổi lễ khai mạc Thế vận hội ở sân vận động Maracana tại Brazil. Nadal dự kiến sẽ dẫn đầu đoàn thể thao gồm 300 VĐV của Tây Ban Nha ở lễ khai mạc Olympic Rio.


Rafael Nadal lần thứ 2 có cơ hội vác cờ cho đoàn thể thao Tây Ban Nha

Sau khi biết thông tin trên, Nadal đã gửi lời cảm ơn tới Ủy ban Olympic Tây Ban Nha thông qua một video trên trang Twitter cá nhân của mình: “Đây là một vinh dự tuyệt vời. Tôi rất sung sướng. Tôi hy vọng các VĐV của Tây Ban Nha sẽ thi đấu tốt ở mọi nội dung tại Olympic sắp tới”.

Nadal từng đem về HCV cho đoàn thể thao Tây Ban Nha ở Olympic Bắc Kinh 2008. Anh cũng góp mặt ở Olympic Athens 2004. Chủ tịch Ủy ban Olympic Tây Ban Nha Alejandro Blanco cho rằng Nadal xứng đáng có vinh dự vác cờ cho đoàn thể thao nước này: “Thể thao Tây Ban Nha mắc nợ Nadal. Cậu ấy đã cống hiến cho chúng tôi rất nhiều ngoài những kết quả thi đấu của mình”.

Tay vợt này hiện đang bảo vệ mình trước những cáo buộc chưa được chứng minh về việc anh sử dụng doping. Tuần này, Nadal đã yêu cầu Liên đoàn quần vợt quốc tế ITF công bố những mẫu kiểm tra doping của mình để chứng minh sự trong sạch cho anh.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm