Quần vợt Anh giành giật ngôi sao vì tiền

18/03/2013 10:09 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như bóng đá, làm đại diện trong quần vợt là nghề kiếm bộn tiền, nhưng việc các công ty quản lý giành giật các ngôi sao về tay mình vì hám lợi thì phổ biến hơn ở làng banh nỉ.

Hai tài năng của quần vợt nước Anh, Andy Murray và Laura Robson đang là trung tâm của “cuộc chiến” giữa các công ty đại diện. Các đối thủ cạnh tranh đang lợi dụng kẽ hở liên quan đến luật, thời hạn hợp đồng và cả áp lực tâm lý để có thể kéo các ngôi sao về phía mình.


Murray và Robson đang là tâm điểm của cuộc chiến - Ảnh: Getty

XIX Entertainment kéo Robson khỏi Octagon

Robson hiện đang thuộc quyền quản lý của Octagon, một công ty có chủ sở hữu là người Mỹ với văn phòng đóng tại Putney.

Tay vợt nữ trẻ nước Anh đã có 8 năm gắn bó với Octagon và hợp đồng ký kết giữa hai bên đã sắp hết hạn. Laura có tiếp tục chấp nhận những điều khoản hứa hẹn béo bở hơn trước mà Octagon đưa ra hay không còn phụ thuộc vào cuộc họp giữa bố cô và BLĐ công ty. Bố cô là một Giám đốc tài năng và có tiếng nói trong Công ty dầu khí đa quốc gia Shell nên ông hiểu nên làm gì và đòi hỏi những gì để tốt cho tương lai của con gái.

Năm ngoái, thu nhập của Laura chỉ là 285.000 bảng nhưng là tay vợt trẻ tiềm năng, cô đang đứng trước cơ hội trở thành nữ VĐV kiếm bộn nhất xứ sương mù. Tất nhiên, có thể đem về tài khoản con số 1 triệu bảng/năm hay không còn phụ thuộc vào năng lực của Laura trên sân banh nỉ nhưng ngay từ bây giờ, cô gái 19 tuổi đã trở thành mục tiêu bị các công ty giành giật.

XIX Entertainment đang nỗ lực để có thể đưa Robson về trụ sở của mình. Vốn là công ty đại diện của Andy Murray và ông chủ là Simon Fuller, người đứng phía sau thành công của nhóm nhạc đình đám một thời Spice Girls, danh thủ David Beckham và cả tay đua Lewis Hamilton, XIX Entertainment rất có tiếng trong làng thể thao xứ sương mù.

Công ty này nhận thấy tiềm năng của Robson và muốn tiếp cận với cô. Nhân cơ hội Robson chuẩn bị gia hạn hợp đồng mới với Octagon, XIX Entertainment đã nhảy vào tạo sóng gió. Đề nghị của XIX Entertainment dành cho Robson khá hấp dẫn, rằng sẽ đưa cô trở thành một ngôi sao như Andy và có tên trong đội hình của đội tennis Anh.

Một nguồn tin cho hay Robson và bố cô đã bị hấp dẫn bởi đề nghị của XIX Entertainment và hiện tại “lòng trung thành” của họ với Octagon đang bị thử thách dữ dội.

IMG giành Andy Murray

Khi XIX Entertainment đang mải mê theo đuổi Robson thì họ đứng trước nguy cơ bị “đánh úp” bởi IMG, đối thủ đang giành giật để có Andy Murray.

Tay vợt Anh đầu tiên giành chiến thắng ở một Grand Slam sau 76 năm với danh hiệu ở US Open hồi tháng 9 năm ngoái hiện đang là “gà son” của XIX Entertainment. Nhưng trên thực tế, hợp đồng của hai bên đã hết hiệu lực từ cuối năm ngoái.

Lợi dụng kẽ hở này, IMG đã vào cuộc. Sau thất bại trong việc giữ chân 3 ngôi sao sáng giá của làng thể thao là Tiger Woods, Roger Federer và Rafael Nadal, IMG nỗ lực lấy lại thanh thế bằng mục tiêu người Anh.

Khác với Robson - một ngôi sao ở dạng tiềm năng, thành công về mặt tiền bạc của Murray đã có thể thấy rõ thông qua những con số. Năm ngoái, Andy thu về 10,8 triệu bảng tiền từ các giải thưởng lớn nhỏ mà anh giành được. Ngoài ra, các nhà phân tích thị trường dự đoán rằng thu nhập ngoài sân đấu của Murray, hiện tại rơi vào khoảng 7 triệu bảng/năm nhờ hợp đồng với Adidas, Head, Jaguar và cả hãng đồng hồ hạng sang Rado, sẽ tăng lên gấp 3 lần như thế nữa nếu như có một mùa Hè thành công hơn.

Tất nhiên, điều đó vẫn chưa xảy ra và so với các VĐV khác tại Anh, Murray vẫn chưa thực sự kiếm được nhiều tiền so với mong đợi. Danh sách 5 VĐV nam giàu nhất xứ sương mù hiện tại là David Beckham (bóng đá), Lewis Hamilton (đua xe), Wayne Rooney (bóng đá), Luke Donald (golf) và Jenson Button (đua xe), chưa có tên Murray.

IMG đã vin vào những con số đó để đưa ra những hứa hẹn cho Murray. Tay vợt người Anh hiện tại chưa mặn mà với chuyện tiền bạc, nhất là sau khi bị Del Potro loại khỏi Indian Wells. Mục tiêu của Murray giờ là làm sao vượt qua được đối thủ Novak Djokovic. Thế nên, Fuller tin chắc rằng Murray sẽ tái ký hợp đồng với công ty XIX của mình.

Nhưng IMG vẫn có lý do để kiên trì theo đuổi. Murray đã từng hai lần thay đổi công ty đại diện, từ Octagon tới Ace và nay là XIX Entertainment. Tại sao họ lại không thể mơ?

Khánh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm