Những điều chưa biết về Angelique Kerber

01/02/2016 19:40 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Angelique Kerber đã đánh bại Serena Williams đầy thuyết phục trong trận chung kết Australian Open để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 28.

Sau 2 giờ 8 phút đồng hồ thi đấu, Kerber đã đánh bại tay vợt người Mỹ sau 3 set với các tỷ số 6-4, 3-6, 6-4 trên sân đấu trung tâm Rod Laver để tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử quần vợt. Và sau đây là những điều không nhiều người biết về tay vợt người Đức này.

1. Thần tượng là Steffi Graf

Kerber lớn lên ở Bremen trong những năm 1990 và đã luôn yêu quần vợt từ khi còn rất nhỏ. Tuy vậy, cô gái tóc vàng chỉ có duy nhất một thần tượng. Đó là Graf, huyền thoại sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam. Cựu số 1 người Đức đã tạo ảnh hưởng rất lớn lên sự nghiệp của Kerber. Năm ngoái, cô thậm chí còn mời Kerber đến ngôi nhà của mình ở Las Vegas để giúp tay vợt 28 tuổi rút ra được những bài học sau thất bại tại vòng 1 Indian Wells.

2. Tay vợt Đức đầu tiên giành Grand Slam sau 17 năm

Chức vô địch Roland Garros 1999 của Graf là lần cuối cùng một tay vợt người Đức giành danh hiệu Grand Slam trước khi Kerber chinh phục Australian Open. Kerber luôn nói rằng đây là giải đấu yêu thích của cô. Và tay vợt 28 tuổi đã biến ước mơ thành sự thực để mang về vinh quang cho quần vợt nước mình lần đầu tiên sau 17 năm.

3. Hâm mộ Taylor Swift

Tháng 6 năm 2015, 2 ngày trước khi Wimbledon diễn ra, Kerber và đồng nghiệp đồng hương Anna-Lena Groenefeld đã cùng nhau tới buổi biểu diễn của Taylor Swift ở Hyde Park, London. Có vẻ như việc không kỷ luật với bản thân như vậy đã khiến cho Kerber bị loại sớm ở vòng 3 trước Garbine Muguruza.

4. Mẹ cũng là 1 HLV

Kerber cho biết mẹ của mình, bà Beata là “người quan trọng nhất cuộc sống của tôi” nhưng ảnh hưởng của bà thì còn rộng hơn phạm trù “phụ huynh”. Đó là vì Beata chính là người dìu dắt Kerber những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp cầm vợt. Từ khi 3 tuổi cho đến khi thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 15.

5. Kerber có học viện quần vợt riêng

Kerber mở học viện quần vợt năm 2006 tên “Angie”. Đó là trường quần vợt gần như lớn nhất nước Đức, sở hữu 4 sân đấu trong nhà và 4 sân cứng ngoài trời.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm