Nadal vô địch Hamburg Open

02/08/2015 21:46 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Fabio Fognini 7-5, 7-5 trong trận chung kết diễn ra hôm qua, cựu số một thế giới Rafael Nadal đã lần thứ hai lên ngôi tại giải Hamburg Open. Đây được xem là một cú hích lớn với tay vợt người Tây Ban Nha trước mùa giải sân cứng tại Mỹ.

Lần gần nhất Nadal vô địch ở Hamburg là năm 2008, khi giải đấu này còn nằm trong hệ thống Masters Series (anh thắng Federer ở chung kết). Lần này, tuy chỉ còn nằm trong hệ thống ATP 500 và ít thu hút các tay vợt lớn hơn, nhưng với việc Nadal đã sa sút thời gian qua, chiến tích này là rất đáng khích lệ với chính bản thân anh. Với chiến thắng này, Nadal cũng trả được món nợ đã thua Fognini ở Rio de Janeiro và Barcelona hồi đầu năm. Hiện tại, Nadal vẫn đang dẫn Fognini 5-2 về đối đầu.


Nadal đã trả được món nợ thua Fognini 2 lần trong năm nay

Đây mới là danh hiệu thứ ba của Nadal ở mùa giải này, sau Argentina Open và Stuttgart Open. Không chỉ bỏ túi 311,775 euro tiền thưởng, Nadal còn được cộng 500 điểm trên BXH ATP để hướng tới mục tiêu lọt vào Top 8 và tham dự ATP World Tour vào cuối năm. Đây cũng là danh hiệu thứ 67 trong sự nghiệp tay vợt người Tây Ban Nha (47 trên mặt sân đất nện, gần bằng kỷ lục 49 chức vô địch của huyền thoại Guillermo Vilas).  

Dù đang trải qua một mùa giải gây thất vọng, nhưng Nadal vẫn kéo dài thành tích giành ít nhất một chức vô địch sân đất nện tại châu Âu suốt từ năm 2004 đến nay. Chức vô địch ở Hamburg cũng sẽ giúp Nadal tự tin hơn nhiều khi hướng tới Grand Slam cuối cùng trong năm, US Open.

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm