Nadal trở lại và lập tức “gây sốt”

11/02/2013 07:51 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, Rafael Nadal đã đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ trên mặt sân đất nện tại giải quần vợt Vina del Mar ở Chile. Tay vợt người Tây Ban Nha đã có những trận đấu đầu tiên khá ấn tượng kể từ khi chia tay Wimbledon 2012 do chấn thương. Chắc hẳn, người hâm mộ đang rất nóng lòng muốn chứng kiến Nadal so tài với những tên tuổi hàng đầu của làng banh nỉ Thế giới. Hãy xem 10 điểm gây chú ý từ phía Nadal kể từ lúc anh đến Chile.

1. Nhà cựu vô địch Wimbledon 2010 đã tiết lộ rằng mùa Hè năm ngoái anh đã xem phần còn lại của giải Pháp mở rộng qua truyền hình sau khi bị Lukas Rosol loại ở vòng 2. Nadal cảm thấy mình đã chơi hết khả năng có thể khi phải kết thúc sớm năm 2012. “Đầu gối của tôi đã gặp vấn đề ngay thời điểm tốt nhất trong sự nghiệp. Năm 2012, tôi thực sự chơi tốt hơn so với năm trước đó nhưng đã chịu thua Novak Djokovic trong lần gặp lại ở giải Úc mở rộng. Ngay cả khi tôi thất bại, nó cũng rất tuyệt vời. Sau trận thua đó, tôi đã giành chiến thắng các danh hiệu ở Monte Carlo, Barcelona, Rome và Roland Garros. Tôi đã bùng nổ trên sân đấu.” “The Majorcan” đã nói như thế trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ L'Equipe.

2. Vừa qua, tờ New York Times đặt câu hỏi với tiêu đề “Tại sao Rafael Nadal ở Chile?” trong một bài viết. Bên dưới, người viết đã ví von: “Giống như một ca sĩ opera trở lại từ ca phẫu thuật chất giọng để phục vụ bài giao hưởng cho công chúng, Nadal hy vọng mọi thứ sẽ “trơn tru” trước khi phải đối mặt với những khó khăn sắp tới.”



Nadal đã tái xuất - Ảnh: Getty

3. Để chuẩn bị cho giải Vina del Mar, Nadal đã mở cuộc họp báo kéo dài 1 giờ với Tổng thống Chile, Sebastian Pinera.

4. Trong tháng tới, “Vua đất nện” sẽ bỏ lỡ các giải đấu trên mặt sân cứng ở California và Florida? Giới chuyên gia dự đoán nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra khi Nadal để dành sức cho giải Pháp mở rộng vào giữa năm, nhưng anh đã bác bỏ.

Nadal bộc bạch: “Quần vợt là môn thể thao khắc nghiệt và đòi hỏi phải vận động nhiều, rõ ràng đầu gối sẽ phải chịu đựng nhiều khi thi đấu trên mặt sân cứng. Lúc bạn chơi hết sức mình, nó có thể đẩy cơ thể đến giới hạn nhất định. Tôi thừa nhận đầu gối của mình không thể đáp ứng tốt mỗi khi thi đấu trên mặt sân cứng và tôi phải cố gắng giữ gìn nó, tôi cần phân bố thời gian thi đấu hợp lý và nghỉ ngơi trong 3 tháng đầu sau khi bình phục chấn thương.”

Dù hạn chế cách mấy thì Á quân US Open 2011 cũng phải tham dự một số giải đấu nhất định nhằm cải thiện vị trí trên BXH ATP (hiện tại Nadal đang xếp thứ 5 thế giới). Anh cho biết thêm: “Tôi không có ý định thay đổi lịch trình mà mình đã vạch ra bằng cách chơi nhiều trận trên sân đất nện hơn. Tại sao? Bởi vì nếu bạn muốn trở thành tay vợt số 1, số 2 hoặc số 3 thế giới bạn phải di chuyển và giành chiến thắng trên mặt sân cứng.”

5. Mặc dù Nadal được miễn thi đấu trận đánh đơn đầu tiên ở Chile nhưng anh đã xuất sắc đánh bại tay vợt người Argentina, Federico Delbonis, một cách dễ dàng ở vòng 2 với tỷ số 2-0.

6. Người chú ruột và cũng là HLV của Nadal nói rằng cháu trai của ông cảm thấy khó chịu và thiếu sự nhanh nhẹn cho đến tận cuối tháng Một.

7. Vừa đến Chile, Nadal đã tiết lộ trong quá trình hồi phục chấn thương ở quê nhà Majorca, anh không thể xem được các trận đấu của Australian Open 2013 do sự thay đổi của vệ tinh truyền hình.

8. Bây giờ, Nadal không muốn suy nghĩ đến Paris. Anh nói: “Roland Garros là một sự kiện quan trọng, nhưng tôi không bao giờ nghĩ về nó một khi tôi chưa ở đó. Nó sẽ không còn ý nghĩa  nếu tôi xếp hạng 10,20,30 hoặc 40 thế giới. Vấn đề quan trọng là tôi có thể chơi như những gì đã thể hiện trước đây hay không. Tôi đặt mục tiêu có 100% thể lực để đủ sức cạnh tranh ở mức cao nhất càng sớm càng tốt.”

9. Nadal không nản lòng khi có nhiều ý kiến cho rằng thời kỳ của Novak Djokovic và Andy Murray đang đến còn anh và Roger Federer đã bị đẩy ra khỏi “sân khấu” chính. Tay vợt 26 tuổi nói: “Tôi bình tĩnh và không thấy phiền về điều đó. Nó không sai tí nào, nó phản ánh đúng với thực tế. Novak và Andy rất tuyệt vời, họ đã chơi hai trận Chung kết Grand Slam gần nhất. Và bây giờ tôi sẽ cố gắng chen vào “vở diễn” của họ.”

10. Trong suốt quãng thời gian rời xa sân bóng, Nadal đã có 3 lần kiểm tra máu và xét nghiệm nước tiểu. Nó qúa nhiều đối với một người phải ngồi nhà vì chấn thương.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm