Nadal: Mục tiêu của tôi là hết năm vẫn giữ được vị trí số một

21/05/2009 20:15 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Phát biểu khi lên đường tham dự giải quần vợt Roland Garros, giải Grand Slam thứ hai trong năm, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal cho biết mục tiêu của anh là “đến hết năm vẫn giữ được vị trí số một thế giới”.

“Vua sân đất nện” Nadal khẳng định anh đến Paris với phong độ cao và hy vọng sẽ chơi tốt tại giải này, nơi anh đăng quang ngôi vô địch bốn năm liên tục (từ 2005 đến nay ), nhưng đây là lần đầu tiên anh tranh giải với tư cách là hạt giống số một thế giới, vì trước tháng 8/2008 anh vẫn đứng ở vị trí thứ hai, sau “tàu tốc hành Thụy Sỹ” Roger Federer.

“Nếu tôi chơi với phong độ cao tôi tin tưởng sẽ có một kết quả tốt tại Paris, còn nếu không như vậy, tôi cũng sẽ bình tâm vì những gì tôi đạt được từ đầu mùa bóng tới nay là rất tốt”, tay vợt người Manacor nhấn mạnh.
 
Nadal đặt mục tiêu giữ được vị trí số một trong năm nay

Với chức vô địch tại Australia Mở rộng, Giải Lớn đầu tiên của năm, và các chiến thắng cuối cùng tại Masters 1000 tại Indian Wells, Monte Carlo, Roma và Conde de Godo ở Barcelona cùng chức á quân tại giải Madrid vừa qua, Rafael Nadal là tay vợt đầu tiên được tham gia Chung kết Master ATP tại London vào tháng 10 tới.

Trong khi đó, Toni Nadal, HLV và chú ruột của hạt giống số một thế giới nhận xét: “càng ngày giải Roland Garros càng trở lên khó khăn” và “bên cạnh Federer, Djokovic và Murray còn có một loạt các tay vợt khác có thể giành chiến thắng trước Nadal”.

Tuy nhiên, với lợi thế 4.490 điểm so với “tàu tốc hành Thụy Sỹ” Federer, “bò tót” Nadal có nhiều khả năng thực hiện được mục tiêu “duy trì được vị trí số một thế giới đến cuối năm”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm