Nadal đeo đồng hồ xịn thi đấu

03/06/2015 17:06 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà đương kim vô địch Roland Garros vừa lọt vào vòng tứ kết sau khi đánh bại tay vợt người Mỹ Jack Sock. Ngoài ra, anh cũng gây chú ý với chiếc đồng hồ Richard Mille Velcro trị giá 775 ngàn đô.

Việc một vận động viên đeo đồng hồ khi thi đấu là điều hơi khác thường. Cầu thủ bóng rổ LeBron James từng khiến đối thủ có phần dè chừng (sợ dính chấn thương) khi đeo chiếc Rolex trong khi thi đấu. Còn với quần vợt, khi bạn không bao giờ có thể làm đau đối phương, thì việc Nadal đeo đồng hồ có lẽ dễ được chấp nhận hơn.

Thực ra việc này không mới. Người ta cũng đã từng thấy Nadal hay đeo đồng hồ lúc chơi bóng từ năm 2010. Hầu hết, cái đồng hồ đều không làm ảnh hưởng xấu đến kết quả trận đấu của Nadal nhưng thỉnh thoảng anh cũng gặp chút vấn đề với nó.

Đây là chiếc đồng hồ thứ 3 mà hãng Richard Mille của Thụy Sĩ làm riêng cho Nadal. Trước đó, anh đã bị đánh cắp 2 chiếc. Một lần là trong phòng thay đồ và chiếc đồng hồ đó mãi mãi biến mất. Lần thứ hai thì anh bị mất trong khách sạn hồi năm 2012. Lúc ấy, Nadal đang dùng bữa tối ăn mừng chức vô địch Roland Garros thứ 7. Còn chiếc thứ 3 nữa đáng lẽ cũng bị mất nếu tay vợt khá vô danh Eric Butorac không nhìn thấy ở phòng thay đồ và trả lại cho ‘ông vua đất nện’.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm