Nadal: "Đánh bại Murray, Federer, Djokovic bây giờ là điều không tưởng”

21/02/2013 15:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu số 1 thế giới Rafael Nadal nói với phóng viên tờ “Lance” của Brazil rằng anh không thể hình dung mình có thể đánh bại Murray, Federer hay Djokovic vào thời điểm này. 



Tay vợt Rafael Nadal

Rafa mới trở lại sau quãng nghỉ dài hơn 7 tháng để điều trị và phục hồi chấn thương đầu gối. Tay vợt 11 lần vô địch Grand Slam đã thất bại ở giải đấu đầu tiên anh tái xuất là Chile Open nhưng vừa vô địch giải Brazil Open, cũng là giải đấu trên sân đất nện và cũng thuộc hệ thống ATP 250 như Chile Open.

Trong khi giới chuyên môn phân tích và dự đoán về khả năng cũng như thời điểm phục hồi phong độ của Rafa thì anh vẫn tỏ ra hết sức dè dặt và thận trọng khi đề cập tới các giải đấu kế tiếp. Cựu số 1 thế giới hoàn toàn không tuyên bố đao to búa lớn mà anh vẫn chỉ nhắc đi nhắc lại mong muốn tiếp tục cải thiện điều kiện thể lực của mình.

Tôi mơ ước đầu gối của mình sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trong thời gian sớm nhất có thể để tôi tập luyện được thoải mái. Sau đó tôi muốn tranh tài ở đẳng cấp cao nhất trong nhiều tuần lễ. Bây giờ điều làm tôi thích nhất là có thể tập luyện mỗi ngày, đầu gối không đau nhức, có thể thi đấu được và tâm trạng vui vẻ. Nếu chấn thương đầu gối của tôi bình phục hoàn toàn, tôi có thể cạnh tranh các danh hiệu trong nhiều năm nữa. Do đó, mục tiêu của tôi trước mắt vẫn là hồi phục thể lực hoàn toàn và tôi tin rằng mình sẽ làm được điều đó”.

Nadal loại bỏ khả năng giải nghệ sớm đồng thời nhấn mạnh tham vọng cạnh tranh để trở lại vị trí của một trong những tay vợt nam hàng đầu thế giới trong tương lai. “Cách nay 2 tuần, tôi không thể hình dung mình đánh bại được Nalbandian. Cách nay 3 tuần tôi không dám nghĩ đến chuyện vào chung kết giải Chile Open. Vây mà bây giờ tôi đã làm được tất cả những điều đó. Nhưng đánh bại Murray, Federer, Djokovic bây giờ là điều không tưởng. Không phải là không đánh bại được họ mà là không thể đánh bại họ vào lúc này. Nhưng ai biết chuyện gì có thể xảy ra trong 3 tuần hay một tháng tới…”.

Nadal có lí. Nhưng các fan của anh vẫn nhẫn nại chờ đợi và hy vọng. Họ đã chờ Rafa hơn 7 tháng thì họ cũng có thể chờ anh thêm vài tháng nữa cũng không sao.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm