Murray: ‘Thật không thể tin nổi là tôi đã vô địch Davis Cup'

30/11/2015 08:19 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Murray trong tâm trạng xúc động miêu tả chiếc cúp vô địch Davis Cup sau 79 năm đợi chờ là thành tích “không thể tin nổi”. Trong khi đó, thủ quân tuyển Vương quốc Anh Leon Smith ngợi ca nỗ lực của ngôi Murray ở giải đấu.

Murray thực sự là người hùng của tuyển Anh tại chung kết Davis Cup mùa này. Ở trận đánh đôi trước đó, Murray và em trai Jamie đã xuất sắc đánh bại cặp Darcis - Goffin với tỷ số 6-4, 4-6, 6-3, 6-2; qua đó đưa tuyển Vương quốc Anh vươn lên dẫn 2-1.

Ở trận đánh đơn với Goffin sau đó, Murray tiếp tục thăng hoa, áp đảo tay vợt số 1 của Bỉ và thắng thuyết phục với tỷ số 6-3, 7-5, 6-3. Chiến thắng này đã góp công đưa đội tuyển Vương quốc Anh trở thành nhà vô địch Davis Cup lần đầu tiên kể từ năm 1936.



Murray đổ gục xuống sân, khóc vì quá xúc động trước chiến thắng lịch sử

“Thật tuyệt vời”, đội trưởng tuyển Vương quốc Anh Leon Smith nói. “Đây là cảm xúc tuyệt diệu chỉ có trong tưởng tượng trước đó. Andy một lần nữa cho thấy anh là một siêu sao của làng banh nỉ. Anh luôn nói rằng chiến thắng là nỗ lực của toàn đội nhưng những gì Murray đã làm trong năm nay thực sự đáng kinh ngạc. Tôi thực sự tự hào về cậu ấy, tự hào về tất cả các thành viên”.

Chiến thắng trước Goffin đã giúp Murray sánh ngang kỷ lục thắng 3 lượt đánh ở trận chung kết Davis Cup của huyền thoại Pete Sampras lập được 20 năm về trước. Bên cạnh đó, tay vợt người Anh cũng đã hoàn tất thành tích 8 trận bất bại trong các trận đánh đơn tại David Cup 2015. Không thể diễn tả được niềm hạnh phúc của Murray. Ngay sau pha bóng quyết định, Murray đổ gục xuống đất và khóc vì hạnh phúc.


Đồng đội cùng Murray ăn mừng danh hiệu nước Anh đã chờ đợi trong 79 năm qua

“Tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi có cơ hội làm điều này và tôi không thể tin được rằng chúng tôi đã làm được. Tôi thấy bất cứ ai được chọn thi đấu đã chơi hết mình ở phong độ cao nhất. Tôi vẫn chưa thể tin nổi chúng tôi đã chiến thắng”, tay vợt người Anh chia sẻ với báo chí sau màn ăn mừng cùng toàn đội.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm