Lý Hoàng Nam: Mục tiêu là bán kết Roland Garros

24/04/2015 13:35 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đang có những bước tiến nhanh trên bảng xếp hạng trẻ ITF từ những thành công liên tiếp gần đây, mục tiêu tiếp theo của Hoàng Nam là chuẩn bị thật tốt để có thể đi tới vòng bán kết Grand Slam trẻ Roland Garros.

Phóng  viên:  Xin chào Hoàng Nam, chúc mừng Nam với việc liên tiếp giành cú đúp ở những giải đấu vừa qua. Người hâm mộ quần vợt Việt Nam rất phấn khích với những chiến thắng của Nam. Vậy, nó có ý nghĩa gì với bản thân Nam?

Hoàng Nam:  Em cảm thấy rất vui, bởi trước khi lên đường thì em cũng đã đặt mục tiêu vô địch cả đơn và đôi. Dù biết đây là điều rất khó, nhưng với sự tự tin sẵn có, em đã lần thứ hai đoạt được cả 2 mục tiêu đề ra.

Kết quả thì như thế. Nhưng còn sự tiến triển về chuyên môn thì sao? Nam có cảm thấy các cú quả đã được cải thiện nhiều hơn trước chưa? Lần trước khi trả lời Thể thao & Văn hóa sau khi trở về từ Australian Open trẻ, Nam có nhắc tới việc tăng sức mạnh cho các cú đánh.

Sau giải Australian Open trẻ, em cũng tập sức mạnh nhiều hơn. Hiện tại cũng đã cải thiện được đôi chút, nhưng em phải tập mạnh hơn nữa mới lên chuyên nghiệp được. Em thấy có tiến bộ rõ ràng từ cú giao bóng và thuận tay, thành công của giải vừa qua cũng nhờ những yếu tố này.



Lý Hoàng Nam đang có bước tiến nhanh trên bảng xếp hạng trẻ ITF

Những cuộc đọ sức ở hai giải mà Nam giành cú đúp vô địch đôi và đơn, đối thủ chủ yếu là châu Á. Em thấy các đối thủ ở sân chơi Châu Âu ra sao, sức mạnh có là sự khác biệt giữa các tay vợt Châu Âu và Châu Á?

Các đối thủ ở Châu Âu thường có sự vượt trội về thể hình, họ cao to hơn nên những cú giao bóng là lợi thế rõ rệt. Tuy nhiên em thấy các tay vợt trẻ thường bao giờ cũng có điểm yếu. Top 50 thế giới thì em nghĩ trình độ ngang như nhau thôi, lúc đó quan trọng là tâm lí thi đấu và kinh nghiệm. Họ luôn là những người mạnh dạn khi thi đấu, bước vào sân là thấy sự khác biệt giữa các tay vợt châu Á và châu Âu.

Nam cũng mới tham dự một giải Men's Future vừa qua. Đó là sân đấu có sự tham dự của các tay vợt trưởng thành. Nam có một sự so sánh nào đó giữa giải đấu, các đối thủ với các giải trẻ Nhóm 1 và B1?

Em thấy ở Men's Future thì các tay vợt có nhiều kinh nghiệm hơn bởi họ cũng lớn tuổi hơn các tay vợt ở nhóm trẻ. Vào những thời điểm quan trọng của trận đấu, nếu ở giải Future, các tay vợt lớn tuổi sẽ biết cách nắm bắt tốt hơn . Còn các tay vợt ở nhóm Junior đôi khi để thua ngược dù đã dẫn trước, nhưng tại Future điều này rất ít khi xảy ra.



Hoàng Nam tích cực tập luyện với mong muốn cải thiện nền tảng thể lực

Vậy em đã có sự chuẩn bị thế nào để hướng tới Grand Slam trẻ sắp diễn ra tại Pháp?

23/5 tới có thể em sẽ bay qua Thái Lan tham dự 1 giải Men's Future. Sau khi trở lại em còn 3 tuần để chuẩn bị, trong đó, em sẽ dành riêng 2 tuần để tập thể lực. Trên mặt sân đất nện, bóng nảy chậm và phải chạy nhiều hơn, những pha bóng sẽ kéo dài hơn, nên thể lực là một phần rất quan trọng.

Hiện nay em đã lên hạng 14 trẻ thế giới, nên ở Pháp tới sẽ được phân hạng hạt giống. Mục tiêu của em là sẽ vào bán kết hoặc là tứ kết Roland Garros trẻ.

Xin cảm ơn Nam về cuộc trao đổi và chúc em thi đấu thành công!

Lý Hoàng Nam: Cao 1m75 chưa phải là lý tưởng

Lý Hoàng Nam đã tiến 18 bậc trên bảng xếp hạng trẻ thế giới của ITF, để đứng thứ 14. Đây là thứ hạng cao nhất mà một tay vợt Việt Nam từng có trong lịch sử quần vợt. Trong khoảng hai năm qua, Lý Hoàng Nam cũng bắt đầu tham dự các giải Men's Future, cấp bậc đầu tiên của hệ thống giải quần vợt nhà nghề.

Theo ITF, kể từ đầu năm, Nam đã có 6 trận thắng, 1 trận thua, còn thành tích sự nghiệp là 12/15. Một số kết quả ban đầu từ đó cộng với một số chiến thắng ở Davis Cup 2015 giúp Lý Hoàng Nam bắt đầu có tên trên bảng xếp hạng các tay vợt chuyên nghiệp ATP. Hiện Hoàng Nam đứng thứ 1440 ATP. Một vấn đề được quan tâm là thể hình của Hoàng Nam, bởi với các tay vợt châu Á, thì đây là một trong những yếu tố then chốt quyết định tới sự thành bại của các tay vợt sau này.

Hiện, Hoàng Nam cho biết anh cao 1m75, nặng 69kg. Đây là chiều cao khá lý tưởng với một tay vợt trẻ châu Á. Tuy nhiên, Nam cho biết trong vòng hai năm qua, chiều cao của anh chững lại ở đó. Và Nam cũng tiết lộ chiều cao của bố mẹ Nam lần lượt là 1m65 và 1m60 như một "dấu hiệu" cho thấy Nam sẽ khó cải thiện được chiều cao của mình trong tương lai. Nam cho biết, hiện tại các cú giao bóng 1 của Nam đạt vận tốc khoảng 170-180km/h.

Đây là tốc độ không tồi với các tay vợt trẻ, nhưng sẽ cần phải được cải thiện khi lên chuyên nghiệp, và có thể là khó khăn với một tay vợt cao chưa tới 1m8. Nhưng, nếu nhìn ra quần vợt thế giới, chúng ta cũng thấy có những tay vợt chỉ cao khoảng 1m75, nhưng vẫn có chỗ đứng cao trên bảng xếp hạng và giành nhiều thành tích. Như trường hợp của Michael Chang, Gaston Gaudio, G. Coria, David Ferrer.

Phạm Kỳ Anh


Mạnh Linh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm