Lý Hoàng Nam hoàn tất cú đúp vô địch ở giải trẻ châu Á

18/04/2015 16:04 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Một ngày sau khi đăng quang chức vô địch nội dung đôi nam ở giải Asian Closed Junior Championships 2015 ở Ấn Độ, Lý Hoàng Nam tiếp tục giành chiến thắng 2-1 trước Renta Tokuda ở trận chung kết đơn nam.

Tay vợt trẻ số 1 Việt Nam khởi đầu không tốt khi để Renta Tokuda (hạng 94 trẻ thế giới) thắng 7-5 ở set đầu. Đây cũng là set thua đầu tiên của Hoàng Nam ở giải đấu này. Bốn trận trước đó ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 đều dễ dàng giành chiến thắng sau 2 set. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm của tay vợt hạng 32 trẻ thế giới, Hoàng Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần thi đấu. Trong 2 set còn lại, tay vợt thuộc biên chế Bình Dương đã thể hiện được sự vượt trội khi giành chiến thắng 6-2, 6-3. 

Ngược dòng thắng chung cuộc 2-1, Lý Hoàng Nam hoàn tất cú đúp danh hiệu vô địch ở giải trẻ châu Á. Đây là lần thứ hai trong năm nay, Hoàng Nam có được cú đúp danh hiệu ở các giải trẻ sau chức vô địch đơn và đôi nam ở Malaysia tháng trước.



Với 300 điểm (120 điểm vô địch đôi nam + 180 điểm vô địch đơn nam) có được sau giải đấu diễn ra ở Ấn Độ để thay thế cho các giải đấu có điểm số thấp hơn nằm trong nhóm 6 giải có thành tích tốt nhất, Hoàng Nam gần như chắc chắn lọt vào top 25 tay vợt trẻ hàng đầu thế giới. 

Trước đó, ngôi Á quân tại Chang Thailand ITF Junior G1 (Hoàng Nam thua Akira Santillan ở trận chung kết) đã mang về cho Hoàng Nam 100 điểm để trở lại top 50 trẻ thế giới, và có cơ hội dự giải trẻ Roland Garros – giải Grand Slam thứ hai trong năm. Bên cạnh đó, cùng việc góp công lớn khi giúp đội tuyển quần vợt Việt Nam thăng hạng lên nhóm II khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, năm 2015 đang được xem là một năm thành công với tay vợt 18 tuổi quê ở Tây Ninh.

Cập nhật: Bảng xếp hạng ITF trẻ sẽ được cập nhật vào đầu tuần (thứ Hai). Theo quy định, điểm để xếp hạng được xác định từ 6 giải đơn có thành tích tốt nhất cộng với 25% số điểm của 6 giải đôi có thành tích tốt nhất của mỗi tay vợt. Hiện tại, Hoàng Nam có 514,38 điểm với 442,50 điểm từ đánh đơn và 71,88 điểm từ đánh đôi. Dự kiến, 180 điểm mới giành được từ đánh đơn sẽ thay cho 30 điểm thấp nhất trong số 6 giải, và 120 điểm từ vô địch đôi sẽ thay cho 20 điểm thấp nhất trong số 6 giải. Điểm số tuần tới của Hoàng Nam có thể sẽ là khoảng 690 điểm, tương đương với Mikael Ymer (Thụy Điển), đứng thứ 14 hiện tại

Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm