Justine Henin được đặc cách tham dự Australia Open 2010

13/10/2009 15:04 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Cựu tay vợt số 1 thế giới Justine Henin, người mới tuyên bố tái xuất hồi cuối tháng 9, vừa được ban tổ chức giải quần vợt Australia mở rộng cho đặc cách tham dự Grand Slam đầu tiên của năm vào đầu năm tới.

"Tôi đã nói chuyện với Justine hồi cuối tuần trước và tôi vui mừng thông báo rằng yêu cầu được đặc cách thi đấu tại Australia mở rộng của cô ấy đã được ban tổ chức chấp nhận. Justine là một tay vợt xuất sắc, là chủ nhân của 7 giải Grand Slam và chúng tôi đang mong chờ để chào đón sự trở lại của cô ấy tại Australia mở rộng", trưởng ban tổ chức Australia mở rộng, Craig Tiley phát biểu với báo giới.
 
Justine Henin được đặc cách tham dự Australia Open 2010
 
HLV của Henin, Carlos Rodriguez cũng cho biết nhà vô địch Australia mở rộng 2004 này sẽ đánh dấu sự trở lại bằng giải quần vợt quốc tế Brisbane (bắt đầu từ 3/1/2010) để chuẩn bị cho Grand Slam đầu tiên trong năm, Australia mở rộng, sẽ bắt đầu từ 18 đến 31/1/2010 tại Melbourne.

Ngày 14/5/2008, Justine Henin đã khiến làng quần vợt nữ thế giới ngỡ ngàng với quyết định giải nghệ của mình, bởi khi đó, cô vẫn đang là tay vợt nữ số một thế giới và đang là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Roland Garros. Và 16 tháng trôi qua kể từ ngày chia tay quần vợt, Henin lại khao khát được trở lại sân quần để chinh phục những thử thách. Và thành công đầy bất ngờ của người đồng hương Kim Clijster tại giải Mỹ mở rộng 2009 (chỉ tham dự do được đặc cách) đã là một động lực thúc đẩy cô trở lại.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, tay vợt người Bỉ 27 tuổi này đã giành tổng cộng 41 danh hiệu WTA, trong đó có 7 Grand Slam (4 Roland Garros, 2 Mỹ mở rộng, 1 Australia mở rộng). Cô cũng đã giành HCV đơn nữ ở TVH Athens 2004 và 2 lần vô địch WTA Championship (2006, 2007).

MV (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm