Giải quần vợt vô địch nữ toàn quốc 2017: Luồng gió mới của đoàn Quân đội

28/03/2017 14:04 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Tại giải Quần vợt nữ vô địch toàn quốc 2017 diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột vừa kết thúc, đoàn Quân đội đã mang đến những cái tên hết sức ấn tượng, mang về cho họ 2 chiếc cúp vô địch nội dung đơn, và 1 chiếc cúp vô địch nội dung đôi. Đặc biệt, đây lại là hai cái tên Việt kiều, những gương mặt rất mới đối với làng quần vợt nước nhà.

Đó là Savanna Lý Nguyễn, 16 tuổi, Việt kiều Canada và Andrea Lê, 13 tuổi, Việt kiều Mỹ.

Tuy mới chỉ 13 tuổi, nhưng Andrea Lê lại có được kỹ thuật và thể lực hết sức ấn tượng. Vì thế, không đáng ngạc nhiên khi mà ở nội dung U16, em đã giành chiến thắng áp đảo ở 2 trận đấu vòng bảng với tỷ số 6-0, 6-0 và 6-0, 6-1. Với phong độ ấn tượng đó, Andrea đã lần lượt vượt qua những đối thủ hết sức nặng ký, qua đó giành chức vô địch ở nội dung này.


Andrea Lê, tay vợt Việt kiều Mỹ đã giành chức vô địch nội dung đơn nữ U16

Yêu thể thao, chơi được nhiều môn như bơi lội, bóng chuyền, võ thuật, trượt tuyết,...nhưng Andrea có hứng thú với môn tennis hơn cả. Bắt đầu cầm vợt từ năm lên 6, cô bé này đã bỏ túi cho mình danh hiệu đầu tay tại giải trẻ ở bang Texas, Mỹ.

Nếu như ở lứa tuổi U16, Andrea Lê gây ấn tượng mạnh với chức vô địch, thì ở nội dung trên 18 tuổi, tay vợt Việt kiều Canada là Savanna Lý Nguyễn cũng mang về cho đoàn Quân đội tới 2 danh hiệu cao nhất, cả ở nội dung đơn và nội dung đôi. Ở trận chung kết nội dung đơn, Savanna đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước tay vợt của Bình Dương là Tiffany Linh Nguyễn, cũng là một tay vợt được đánh giá cao, để lên ngôi cao nhất. Còn ở nội dung đôi, cùng với người đồng đội Nguyễn Từ Kim Ngân, Savanna đã tạo ra một cú sốc tại giải khi đánh bại cặp Tâm Hảo và Bội Ngọc, cặp đối vốn được giới chuyên gia dự đoán sẽ giành chức vô địch.


Còn Savanna Lý Nguyễn đã mang về cho đoàn Quân đội một danh hiệu đánh đơn và một danh hiệu đánh đôi

Tại trận chung kết nội dung đôi trên 18 tuổi, cũng chính Savanna và Kim Ngân đã đánh bại cặp Bé Xuyên và Andrea Lê với tỷ số sít sao 6-4, 4-6, 10-3, để mang về chiếc cúp vô địch cho đoàn Quân đội.

Khi được hỏi về mục đích tham dự giải đấu tại Việt Nam, cả 2 tay vợt này đều có một lý do: muốn được trải nghiệm và cọ xát với các tay vợt trong nước, giúp quần vợt nói riêng và thể thao nước nhà nói chung được phát triển hơn nữa, và mục tiêu xa hơn là được thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Nếu như trước đây, đoàn Quân đội chủ yếu chú trọng đào tạo và phát triển đối với những tay vợt nam, thì hiện tại, với sự xuất hiện của Savanna và Andrea, đoàn Quân đội sẽ có thêm một hướng đi mới về nội dung nữ, với 2 tay vợt chủ lực này là nòng cốt.

Ông Trương Quốc Bảo, HLV trưởng của đoàn Quân đội, và cũng là đội trưởng của tuyển Davis Cup Việt Nam, đã có kế hoạch về việc đầu tư mạnh mẽ vào khâu đào tạo các tay vợt nữ, giúp cho Quần vợt nữ Việt Nam có cơ hội để trở lại đấu trường Fed Cup, giải đấu mà Việt Nam đã không tham dự trong suốt 3 năm qua.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm