Federer: 'Tôi không lo ngại về vấn đề trọng tài'

28/05/2015 20:59 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Novak Djokovic đến lượt Roger Federer bày tỏ quan điểm về vấn đề trọng tài và số 2 thế giới của ATP cũng chia sẻ quan điểm của Nole.

Federer không quan tâm lắm chuyện ai sẽ điều khiển các trận đấu của mình. Anh đã giành quyền vào vòng 3 Roland Garros sau khi đánh bại tay vợt Tây Ban Nha Marcel Granollers 6-2, 7-6(1), 6-3 ở vòng 2.

Trong khi rất coi trọng vấn đề an ninh và quyền được bảo vệ của các tay vợt sau sự cố bị “cưỡng” chụp selfie thì anh lại không thành vấn đề chuyện trọng tài như Nadal, người đã đề nghị BTC Roland Garros đổi trọng tài Brazil Carlos Bernardes bằng một trọng tài khác trong các trận đấu của mình.

“Tôi cố gắng không tập trung vào việc ai là trọng tài bắt trận đấu của mình. Tôi cố gắng tập trung thi đấu. Thế nên những chuyện như vậy (chuyện trọng tài) không ăn sâu vào suy nghĩ của tôi và không làm tôi lo lắng”. Federer cũng cho biết anh tin tưởng trọng tài ở các giải đấu lớn luôn biết cách xử lý các tình huống khó khăn một cách ổn thỏa.

“Trọng tài điều khiển ở các giải đấu lớn có nhiều kinh nghiệm. Họ biết cách xử lý các tình huống khó khăn như thế nào”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm