Federer mừng vì…có thể gặp Nadal ở tứ kết Wimbledon

22/06/2013 09:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ vài giây sau khi lễ bốc thăm phân nhánh Wimbledon 2013 bắt đầu, Federer đã thấy trước mắt anh hiện ra viễn cảnh về một trận tứ kết với Nadal. 



Thách thức lớn đang chờ Federer ở Wimbledon - ảnh Telegraph

Không thể khác được, chỉ có thể gọi Nadal là đối thủ đáng sợ nhất của Federer. Dù Roger đã vô địch Grand Slam 17 lần so với 12 lần của Rafa thì kết quả đối đầu giữa họ cho thấy điều ngược lại. Nadal không chỉ chiếm ưu thế mà là áp đảo Federer sau 30 cuộc đối đầu giữa họ ở các giải đấu chính thức.

Trên sân đất nện, Rafa đè bẹp Federer với kết quả đối đầu 13-2. Trên mặt sân cứng và sân cỏ thì gần như ngang ngửa khi Federer thắng 8 và thua 7 trận. Nadal từng đánh bại Federer ở Roland Garros, Australian Open và Wimbledon. Chỉ có US Open là anh chưa từng gặp Federer.

Mà lúc này Roger đã sắp bước sang tuổi 32 còn Rafa mới 27 tuổi. Tương quan thể lực, phong độ giữa họ lúc này khiến tất cả các nhà cái cũng như giới chuyên môn đều tin chắc vào chiến thắng cho Nadal nhưng Federer lại bảo nếu anh gặp Rafa ở tứ kết Wimbledon năm nay thì anh cảm thấy rất vui.

“Thật tuyệt nếu tôi gặp anh ấy ở tứ kết. Tôi vui lắm. Chúng tôi từng đánh những trận long trời lở đất ở Wimbledon. Nếu bạn muốn trở thành nhà vô địch, bạn phải đánh bại những người giỏi nhất. Kết quả bốc thăm không dễ cho Rafa, cũng không đơn giản cho tôi và Andy (Murray). Vô địch Wimbledon bao giờ cũng khó khăn. Không ai có thể nói rằng đây là cuộc đi dạo trong công viên”.

HT
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm