Djokovic sắp ôm trọn bộ danh hiệu ATP Masters 1000

23/08/2015 08:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Không ít người hâm mộ phải thốt lên tự hỏi, tại sao Novak Djokovic không thi đấu như vậy ở trận chung kết Roland Garros khi chứng kiến anh  đánh bại Stan Wawrinka 6-4, 6-1 ở trận tứ kết Cincinnati Open hôm 21 tháng 8 vừa rồi.

Djokovic đã giành được rất nhiều danh hiệu nhưng chưa 1 lần đăng quang ở Cincinnati. Nếu năm nay thành công, anh sẽ trở thành tay vợt nam đầu tiên giành cả 9 chức vô địch ATP Masters 1000, hoàn thành “Career Golden Masters”.

Trận tứ kết vừa rồi đã diễn ra với thế trận 1 chiều. Wawrinka có rất ít cơ hội để gây khó dễ cho Djokovic và tay vợt người Serbia chỉ cần 64 phút đồng hồ để giành chiến thắng. Trong cuộc chạm trán trước đấy giữa 2 tay vợt, Wawrinka đã thắng Djokovic rất thuyết phục, khiến tham vọng giành cả 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng 1 năm của tay vợt người Serbia tan tành. Còn ở trận đấu này, Nole lại thắng nhanh gọn đầy hiệu quả khi giành được 4 break point, chỉ để mất 12 điểm ở các jeux giao bóng của mình. Cả thảy, trong 22 lần đối đầu, Djokovic thắng Wawrinka 18 trận và chỉ thua

“Đây là trận đấu tôi chơi tốt nhất trong tuần qua. Nó đến rất đúng lúc khi tôi đánh bại một trong những đối thủ lớn nhất của mình, người mà tôi đã thua trong trận chung kết Roland Garros. Thế nên tôi đã tiếp cận trận này một cách rất nghiêm túc để chuẩn bị cho bản thân một tâm thế ổn định giành chiến thắng. Tôi đã giao bóng rất tốt trong set đấu đầu tiên và đầu set thứ 2. Tất nhiên là đối thủ của tôi cũng đã không chơi hết khả năng anh ấy có”, Djokovic phát biểu sau trận đấu.

Nếu Djokovic từng lỡ hẹn Roland Garros tới 5 lần (3 lần vào chung kết, 2 lần vào bán kết) thì Cincinnati cũng là giải đấu nhiều kỷ niệm buồn của anh. Bởi đã 4 lần tay vợt số 1 thế giới vào tới chung kết rồi để thua. Năm 2008 anh thu Andy Murray, năm 2009 anh bại trận trước Roger Federer, 2011 là Murray rồi 2012 lại là Federer.

Trước mắt Nole chỉ là 1 Alexandr Dolgopolov thua kém anh về mọi mặt ở bán kết. Bởi vậy, Djokovic nên tiếp tục thắng nhanh – gọn – nhẹ để chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết, nơi mà tay vợt thắng trong cặp Federer - Murray sẽ đợi anh. Và lúc đó mới là dịp để Djokovic “phục thù”.

 Phong độ và thành tích của anh trong mùa giải 2015 của anh là thực sự ấn tượng. Ngay từ đầu mùa giải, tay vợt người Serbia đã vô địch hầu hết các giải đấu quan trọng. Bắt đầu bằng Australian Open, sau đó lần lượt là Indian Wells, Miami Masters, Monte Carlo, Rome Masters và gần nhất là Wimbledon. 6 danh hiệu lớn này là động lực tuyệt vời để Djokovic tin vào khả năng đánh bại mọi thành quách trước mắt, bao gồm Cincinnati và US Open sắp tới.

Không cần là “vua đất nện”, “vua sân cỏ”, chỉ cần chơi toàn diện và ổn định như thế này, Djokovic sẽ mau chóng xô đổ nhiều kỷ lục khác.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm