Djokovic khuyên Nadal không nên thay huấn luyện viên

04/07/2015 15:57 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Trắng tay trong mùa giải đất nện, rơi xuống vị trí thứ 10 thế giới, và giờ lại bị loại sớm tại Wimbledon…Rafael Nadal đang trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn. Huyền thoại người Mỹ, John McEnroe cho rằng Nadal nên thay HLV để cứu vớt sự nghiệp của mình nhưng Novak Djokovic lại không nghĩ như vậy.

“Tôi không nghĩ rằng Nadal cần phải thay HLV. Anh ấy đã giành 14 Grand Slam, anh ấy đã trở thành một trong những tay vợt xuất sắc nhất dưới sự dẫn dắt của người chú Toni. Thay HLV lúc này là điều không cần thiết.” Novak Djokovic nhận xét


Djokovic khuyên Nadak không nên thay HLV

Trước đây, Novak Djokovic cũng từng có nhiều năm thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Marian Vajda trước khi Boris Becker gia nhập vào đội ngũ huấn luyện của tay vợt người Serbia. Phải mất không ít thời gian Nole mới có được sự ăn ý với HLV mới, và đó là điều Nadal cần cân nhắc bởi tay vợt này đã gần 30 tuổi.

“Boris và tôi bắt đầu hợp tác từ đầu năm 2014, và phải mất khá lâu chúng tôi mới có được sự ăn ý và đó là tiền đề tạo nên những kết quả tốt. Từ trận chung kết Roland Garros, sau đó là chức vô địch Wimbledon, rồi kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới.”

Djokovic nghĩ rằng thất bại của Nadal trước một tay vợt ngoài top 100 như Dustin Brown chẳng phải là vấn đề gì quá lớn.

“Nadal đã giành 2 chức vô địch ở đây và góp mặt trong 5 trận chung kết, tôi không nghĩ đó là thành tích tệ. Đơn giản chỉ là anh ấy cần thêm thời gian để làm quen với mặt sân này, và cũng là để vượt qua những sức ép mà Nadal phải đối mặt. Anh ấy vẫn chưa đạt đến phong độ tốt nhất còn đối thủ của Nadal lại có một trận đấu xuất thần.”
Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm