Djokovic chưa có dấu hiệu nhường ngôi

01/02/2016 07:25 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự đăng quang của Novak Djokovic và Angelique Kerber, Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên trong năm, đã khép lại với những kết quả bất ngờ nhưng cũng đầy hợp lý.

Lần thứ 6 vào chung kết, và cũng từng đấy lần giành chiến thắng, Djokovic đã bước vào lịch sử của giải đấu với tư cách của người chiến thắng nhiều nhất tại Melbourne Park (cùng Roy Emerson). Dù gặp phải đôi chút khó khăn (thắng Simon 3-2) nhưng những chiến thắng áp đảo sau đó trước Kei Nishikori, Roger Federer và Andy Murray (lần lượt với các tỉ số 3-0, 3-1, 3-0) đã tiếp tục khẳng định rằng hiện đang có một khoảng cách nhất định giữa tay vợt số 1 thế giới và phần còn lại. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy khoảng cách đó đang được thu hẹp mà trái lại, nó dường như đang ngày một nới rộng.

Khi Djokovic ăn mừng chiến thắng cuối cùng thì Andy Murray ngậm ngùi với thất bại trong trận chung kết thứ 5 của mình mà 4 trong đó đến trước tay vợt người Serbia. Anh đã có một giải đấu tốt, ngoại trừ việc đánh mất mình trong trận đấu quan trọng nhất trước đối thủ lớn nhất, khi anh bị phản bội bởi cú thuận tay của mình. Giống như mọi lần, Murray luôn tỏ ra căng cứng ở những thời điểm quyết định mà điển hình là 2 lỗi kép mắc phải trong loạt tie-break ở set đấu quyết định. Tài năng có thừa nhưng bản lĩnh chưa đủ, Murray vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hóa giải lời nguyền Australian Open.

Djokovic: 'Tôi đã phân tích kỹ Murray, Federer, Nadal. Tôi có thể thắng mọi trận đấu'

Djokovic: 'Tôi đã phân tích kỹ Murray, Federer, Nadal. Tôi có thể thắng mọi trận đấu'

“Tôi vô cùng vinh dự khi được sánh ngang với những huyền thoại quần vợt”, Djokovic chia sẻ sau khi vô địch Australian Open lần thứ 6 trong sự nghiệp.

Bất ngờ lớn nhất mà giải đấu mang lại đó là thành tích lọt vào bán kết của tay vợt người Canada Milos Raonic. Đã có một Raonic rất khác khi anh vừa duy trì được khả năng giao bóng khủng khiếp, vừa cải thiện được khả năng trả giao bóng. Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về điều này khi anh mới trải qua 10 trận đầu tiên của mùa giải, nhưng đó thực sự là một tín hiệu lạc quan đối với tay vợt luôn nằm trong tốp cuối cùng của Top 50 về khả năng trả giao bóng.

Giao bóng tốt đã giúp Raonic trụ được ở nửa dưới của Top 10, nhưng chỉ khi cải thiện được khả năng trả giao bóng, anh mới có thể hy vọng đột phá được nửa trên. Và nếu điều đó xảy ra, Raonic sẽ là một tay vợt cực kỳ khó đối phó và hứa hẹn sẽ mang lại những thú vị mới cho phần còn lại của mùa giải.

Khi Serena không còn vô đối

Đã không có danh hiệu Grand Slam thứ 22 cho Serena Williams khi cô gục ngã trước một Angelique Kerber đầy quả cảm. Vẫn rất vượt trội, nhưng trong một trận đấu nhất định, tuổi 34 của Serena đã không cho phép cô có thể luôn vượt qua những thời khắc khó khăn, nhất là khi đối thủ của cô cũng không phải là một tay vợt yếu đuối. Tuổi tác và chấn thương rõ ràng đang ảnh hưởng không nhỏ đến Serena với lối đánh dựa nhiều vào thể lực.

Thêm vào đó, Serena dường như không có được sự chuẩn bị tốt nhất trong lần thứ 2 đối đầu với một tay vợt  thuận tay trái ở chung kết Grand Slam (Lần đầu thắng Lucie Safarova 2-1 tại chung kết Roland Garros 2015). Khoảng cách với Steffi Graf chỉ là 1, nhưng sẽ không hề dễ dàng để Serena có thể đạt được khi những thách thức từ lớp trẻ hơn đang ngày một lớn.

Về phần Kerber, đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của tay vợt người Đức. Thi đấu bền bỉ và giữ được cái đầu lạnh, Kerber đã trải qua 2 bài test khó khăn nhất trước Victoria Azarenka và Serena Williams, 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Chỉ cần nhìn vào thành tích giành chiến thắng ở 8 trận chung kết Grand Slam gần nhất (tỉ lệ thắng thua 21-4 trong sự nghiệp) của Serena, không cần nói chúng ta cũng có thể hình dung được Kerber đã xuất sắc như thế nào.

Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa thể giới thiệu được những cái tên mới có triển vọng. Johanna Konta lần đầu vào bán kết nhưng cần thêm thời gian kiểm chứng, trong khi những cái tên như Garbine Muguruza, Belinda Bencic hay Madison Keys cũng sớm dừng bước sau những thành công trong năm 2015. Họ vẫn cần thêm thời gian để mài giũa và trưởng thành và trong lúc đó, những vinh quang lớn nhất nhiều khả năng vẫn sẽ đến từ những cái tên quen thuộc.

Các danh hiệu của giải đấu:

Đơn nam: Novak Djokovic

Đơn nữ: Angelique Kerber

Đôi nam: Jamie Muray / Bruno Soares

Đôi nữ: Martina Hingis / Sania Mirza

Đôi nam nữ: Elena Vesnina / Bruno Soares

Đơn nam trẻ: Oliver Anderson

Đơn nữ trẻ: Vera Lapko

Đôi nam trẻ: Alex de Minaur / Blake Ellis

Đôi nữ trẻ: Anna Kalinskaya / Tereza Mihalikova


Kim
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm