Djokovic 2015 có hơn Djokovic 2011?

23/05/2015 18:58 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều lý do để tin rằng Novak Djokovic của 4 năm về trước sẵn sàng cho chức vô địch giải Pháp mở rộng hơn lần này.

Phong độ của tay vợt người Serbia đương nhiên là điều phải so sánh đầu tiên. Năm 2011, Djokovic đang trải qua chuỗi thành tích rất ấn tượng trước Roland Garros: 37-0. Còn năm nay, anh đã hai lần thúc thủ ở các giải lớn trong hai tháng đầu năm (trước Roger Federer ở Dubai và Ivo Karlovic ở Doha). Trong năm 2011, Djokovic cũng đã giành được 7 danh hiệu lớn trước khi tới Pháp, so với chỉ 5 ở mùa giải đang diễn ra.

Không chỉ là những con số

Các chỉ số thống kê chi tiết của Djokovic của hiện giờ và 4 năm về trước không khác nhiều, nhưng nếu đào sâu hơn, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt. Năm 2011, anh thua tổng cộng 8 set trước Roland Garros, trước Tomas Berdych, Rafael Nadal, Andy Murray, Roger Federer, Tomaz Bellucci và Ivan Dodig. Năm nay, không kể hai thất bại nói trên mà anh đã thua 12 set (16 nếu tính cả hai trận thua đó), bao gồm dưới tay Kei Nishikori, Bellucci, Nicolas Almagro, Murray, Alex Dolgopolov, Federer và Karlovic.

Tổng hợp lại, thành tích theo set của Djokovic trước giải Pháp mở rộng năm 2015 là 79-16 (83,1%), trong khi năm 2011 là 79-8 (89,7%). Cả hai mùa giải, anh đã thắng 79 set để chuẩn bị cho Paris, nhưng năm nay số set thua của anh nhiều gấp đôi.

Không chỉ có bản thân tay vợt người Serbia, các đối thủ của anh năm nay cũng là những trở ngại lớn hơn. Novak đã thắng nhiều trận lớn mùa này, mới đây là trước Federer, David Ferrer và Nishikori để vô địch ở Rome. Anh cũng đè bẹp Nadal tại Monte Carlo và hạ Murray 2 lần ở các trận chung kết tại Australia và Miami.

Nhưng năm 2011, anh không chỉ đánh bại Nadal một lần, mà 4 lần trước Paris! Năm đó, tay vợt người TBN không chỉ đang là số 1 thế giới, mà đã giành 3 Grand Slam liên tiếp để kết thúc năm 2010. Năm đó, cũng đánh bại Federer, mới 29 tuổi, 3 lần và Murray 2 lần. Trong Top 4 mùa này, Djokovic cũng có thành tích ấn tượng: 6-1, nhưng không là gì so với năm 2011: 11-0.

Sự khác biệt từ đối thủ

Công bằng mà nói, năm 2011, Nadal mạnh hơn hẳn Nadal hiện giờ: người duy nhất đánh bại được tay vợt người TBN cho tới các giải trên sân cỏ chính là Djokovic! Federer 4 năm trước cũng mạnh hơn nhiều. Tay vợt người Thụy Sĩ hiện đang là hạt giống số 2, nhưng năm 2011, chỉ có 4 tay vợt đánh bại được Roger: Nadal, Djokovic và 2 trận thua bất ngờ trên sân đất nện dưới tay Richard Gasquet và Juergen Melzer.

Nhưng tất nhiên, bản thân Djokovic là quan trọng nhất. Thật ra, anh có lẽ không khác biệt nhiều sau 4 năm. Hiện giờ, Djokovic có thể bỏ nhỏ nhiều hơn, lên lưới tích cực hơn, nhưng nói chung là trong phong cách cũng như lối chơi, anh không có gì mới: khó đánh bại lúc đó, và khó đánh bại lúc này. Anh hầu như không có chỗ sơ hở khi cầm quyền giao bóng và vẫn tự tin với những cú trái tay dưới sân.

Ngoài những tính toán chuyên môn, tâm lý cũng là vấn đề phải nhắc đến. Năm 2011, Djokovic là kẻ đi săn. Anh xếp hạng 2-3 thế giới trong cả mùa. Anh đang đuổi theo Nadal và đầy động lực. Năm nay tình hình đã đảo ngược. Anh là kẻ bị săn đuổi và không có nhiều động lực như 4 năm trước. Tất nhiên, với mọi tay vợt chuyên nghiệp, mục tiêu luôn là chiến thắng, nhưng quyết tâm của bạn sẽ lớn hơn với vị thế chiếu dưới.

Cuối cùng, Djokovic giờ cũng đã là một người đàn ông của gia đình, với những mối bận tâm quan trọng khác ngoài sân quần vợt.

12 Trong vòng 13 tháng qua, Djokovic đã giành 12 danh hiệu, một phong độ quá đỗi ấn tượng.

10 Djokovic đã từng 10 lần tham dự Roland Garros nhưng chưa một lần vô địch. Thành tích tốt nhất của anh là lọt vào đến chung kết (2012, 2014) nhưng đều thua Nadal.

11 Trong sự nghiệp của mình, Novak Djokovic đã tham dự 18 trận chung kết trên mặt sân đất nện và giành thắng lợi 11 lần.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm