Cựu số một Việt Nam và trải nghiệm quần vợt chưa từng có

24/09/2015 08:06 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 10 lần đoạt chức VĐQG và nhiều năm giữ vị trí số 1 trong đội hình đội tuyển quốc gia, nên có thể khẳng định, chưa có mặt sân nào mà Đỗ Minh Quân chưa từng trải qua trong sự nghiệp thi đấu của mình. Thế nhưng, giải quần vợt FLC - FLC Tennis Cup 2015 lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác...

    ... đó là lần đầu tiên, Minh Quân thi đấu tennis trên mặt nước ở bể bơi nước mặn lớn nhất nước lên tới 5.000m2 của A La Carte Hotel Sầm Sơn trong một sự kiện quần vợt đỉnh cao chưa từng có ở Việt Nam.

Tất nhiên, để làm nên show diễn hoành tráng này không chỉ có Minh Quân mà FLC Tennis Cup 2015  còn quy tụ sự hiện diện của 5 cây vợt xuất sắc khác gồm: Hoàng Thành Trung (cựu số 1 Việt Nam, vô địch giải Cây vợt xuất sắc 2010, VĐQG 2011, Á quân giải Cây vợt xuất sắc 2014), Phạm Minh Tuấn (Đương kim số 1 Việt Nam - BXH của VTF tháng 8/2015, vô địch giải các tay vợt nam toàn quốc 2015, thành viên đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 2015), Trịnh Linh Giang (VĐQG 2014, thành viên đội tuyển Quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 2015), Trần Hoàng Anh Khoa (Á quân giải VĐQG 2014, vô địch đồng đội, á quân đôi nam năm 2014, thành viên đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 2015), Nguyễn Đắc Tiến (Tay vợt dưới 18 tuổi triển vọng nhất Việt Nam, Bán kết giải vô địch các tay vợt nam toàn quốc 2014, vô địch U11, 12, 14, 16 Quốc gia).


Đỗ Minh Quân háo hức chờ đợi những trải nghiệm thú vị tại FLC Tennis Cup 2015

Đã không còn là một cây vợt mới lớn để còn cảm giác háo hức nôn nóng trước giờ xuất trận, nhưng với trải nghiệm đặc biệt chưa từng có tại FLC Tennis Cup 2015 sẽ diễn ra vào cuối tuần này, Minh Quân không thể giấu nổi sự hào hứng và hưng phấn khi tuyên bố: “Đây là lần đầu tiên Quân được đi Thanh Hoá dưới lời mời của Công ty FLC, tôi cảm thấy rất vinh dự. Cuộc đời VĐV là những chuyến đi, và đến bất cứ nơi nào cũng là những trải nghiệm thú vị.

Tôi nghe nói sẽ được sinh hoạt ở khách sạn gần biển, điều này rất hứng thú với cá nhân tôi, sẽ kết hợp được thi đấu và du lịch. Hy vọng tôi sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào tennis không chỉ ở Thanh Hoá, mà lớn hơn là phong trào thể thao của cả nước.

Xin cảm ơn BTC đã tạo điều kiện cho VĐV chúng tôi tham dự giải đấu này, rất mong giải đấu sẽ lớn mạnh và trở thành sân chơi nhận được sự chào đón của không chỉ VĐV chuyên nghiệp”.

Chơi trên mặt sân đất nện, sân cứng, và sân cỏ, nhưng làm thế nào để chơi tennis trên mặt nước? Đây thực sự là điều khiến tay vợt 10 lần vô địch Việt Nam  Đỗ Minh Quân rất chờ đợi, muốn có được sự trải nghiệm lần đầu tiên trong đời. Minh Quân sẽ phải di chuyển thế nào, dùng chiến thuật gì để có thể đạt được chiến thắng trong trận đấu đặc biệt sẽ được diễn ra trên mặt bể bơi của A La Carte Hotel Sầm Sơn.

Bản thân A La Carte Hotel cũng đã là một điều đặc biệt với thiết kế hình cánh cung, gồm hơn 150 phòng đều hướng ra biển và bể bơi. Vì thế, khán giả của trận đấu đặc biệt này cũng có thể là những khách du lịch, nhìn xuống từ ban công phòng nghỉ của họ.  

Tennis trên thế giới đã trở thành môn thể thao đặc biệt, có những đóng góp ngoạn mục cho kinh tế. Bản thân nó đã là một sản phẩm du lịch. Giải US Open ở Mỹ mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn du khách từ khắp nước Mỹ và thế giới tới đó, đóng góp một phần quan trọng vào khoản doanh thu kỷ lục 750 triệu USD mà giải đấu này mang về.

Các thành phố du lịch như Dubai, Monaco, Rio, Sydney… đều có những giải đấu tennis danh tiếng, với các ngôi sao hàng đầu quy tụ hàng năm. Nó đều trở thành sự kiện đặc biệt của ngành công nghiệp không khói – Du lịch.

Ngay tại Đông Nam Á, Malaysia và Thái Lan vẫn luôn tổ chức các giải tennis thuộc hệ thống ATP, WTA mà nhà tổ chức hay tài trợ chính là ngành du lịch.

 Đến nay, nhiều người vẫn chưa quên dù đã 10 năm kể từ khi huyền thoại tennis Roger Federer và Andrea Agassi chơi trên một cái sân tennis ở độ cao 191m. Đó chính là sân tennis đặc biệt của 1 trong 4 khách sạn cao nhất thế giới, 321m ở Dubai, UAE.

Trong những năm gần đây, tennis đã dần trở nên phổ biến và được xem là môn thể thao hấp dẫn thứ nhì Việt Nam, chỉ sau bóng đá, và sự kết hợp giữa tennis và du lịch tại Giải Quần vợt FLC 2015 - FLC Tennis Cup 2015 có thể xem là một hướng đi đột phá táo bạo, hướng đi mà có thể kéo khách đến biển du lịch ngay cả trong những thời điểm không thật sự thuận lợi để tắm biển.

Giải đấu sẽ là tiền đề để các nhà tổ chức hướng tới những giải đấu chính thức, nằm trong hệ thống thi đấu của VTF, ATP trong tương lai không xa, đáp ứng sự mong mỏi của những người hâm mộ và một phong trào tennis đang được hâm nóng trên cả nước.

Hoàng Linh
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm