Cuộc đua đến ngôi số 1 thế giới: Nhiệm vụ bất khả thi của Federer

03/08/2015 06:17 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2014, cuộc đua tới ngôi số 1 thế giới của quần vợt nam khiến người hâm mộ phải hồi hộp dõi theo cho tới những vòng cuối cùng của ATP World Tour Finals. Djokovic và Federer là những chủ nhân của cuộc đua ấy. Nhưng bây giờ đã khác…

Federer đã xin rút lui ngay trước khi trận chung kết bắt đầu khiến cho Djokovic – người đã bảo vệ được ngôi vua của mình trước đó có được một con đường trước mắt càng rộng rãi và thênh thang hơn.

Ngai vàng vững chắc của Djokovic

Còn năm nay thì mọi chuyện chẳng còn hấp dẫn như thế nữa. Federer đang ở sau Djokovic khá xa, không chỉ về phong độ mà còn thành tích tính riêng trong mùa giải này. Nole đã vô địch được 2 giải Grand Slam trong 3 giải đã qua cùng với 4 danh hiệu Masters 1000 ở Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Rome.

Mùa giải sân cứng lại sắp diễn ra. Trên lý thuyết, Federer chưa hẳn đã hết cơ hội giành ngôi số 1 nhưng trên thực tế thì đây quả là một nhiệm vụ bất khả thi.  

Sau Wimbledon, Djokovic đang hơn Federer 4.180 điểm. Nhưng điều đáng lưu tâm cho Federer là tay vợt người Thụy Sĩ phải bảo vệ nhiều điểm hơn cả Nole ở nửa cuối mùa giải này. Federer sẽ phải bảo vệ 5.000 điểm đã kiếm từ mùa trước trong khi con số của Djokovic chỉ là 4.260 điểm. Chính bởi vậy, kể cả không thi đấu giải nào cho tới tận Paris-Bercy Masters 1000 thì Nole vẫn “an toàn”.

Ví dụ Federer sẽ vô địch hết tất cả các giải mà anh sẽ thi đấu từ bây giờ cho đến US Open (gồm có Rogers Cup, Cincinnati, Shanghai, Basel) và Djokovic sẽ không tham gia giải nào hoặc bị loại ngay từ vòng 1 ở nhiều giải, thì khoảng cách giữa 2 tay vợt vẫn là 1.010 điểm.

Chắc chắn Nole sẽ còn giữ ngôi số 1 thế giới ít nhất là 16 tuần nữa (hiện anh đang ở tuần thứ 155), kéo dài đến ngày 2 tháng 11. Có nghĩa là tay vợt người Serbia sẽ vượt qua thành tích của huyền thoại John McEnroe (170 tuần) để xếp thứ 5 mọi thời đại về thời gian giữ ngôi số 1 thế giới. Tay vợt người Serbia cũng sẽ đảm bảo chắc chắn nắm giữ vị trí này 70 tuần liên tiếp, tự vượt qua thành tích trước đó của anh (53) để vượt qua Rafael Nadal (56 tuần) và John McEnrroe (58 tuần).

Vì vậy, chuyện Djokovic vẫn giữ ngôi vua ATP từ giờ đến cuối năm là điều quá đơn giản. Anh chỉ cần thêm 2.881 điểm. Anh có 4 giải Masters 1000, 1 giải Grand Slam và ít nhất 1 ATP 500 cùng ATP Finals để kiếm được số điểm đó. Một điều hoàn toàn nằm trong tầm tay Nole. Điều đó có nghĩa là, tay vợt 28 tuổi sẽ chẳng vất vả gì để lần thứ 4 trong 5 năm là tay vợt số 1 thế giới của năm. Thành tích này còn hơn cả Nadal (3) và gần bằng với Federer (5).

Federer có nhiều nỗi lo hơn ngôi số 1

Còn về phía Federer, sự thật thì anh thậm chí nên lo tới việc giữ ngôi vị số 2 của mình hơn là nhắm tới số 1. Tay vợt người Thụy Sĩ đang có một đối thủ cạnh tranh rất quyết liệt là Andy Murray. Hiện tại Murray chỉ kém Federer 1.825 điểm nhưng anh hoàn toàn có thể giảm con số đó xuống tại giải ở Washington tuần này. Số điểm cao nhất anh có thể giành được ở đây là 320 điểm.

Còn trước mắt Federer là 1.600 điểm cần bảo vệ ở Toronto và Cincinnnati. Tuy nhiên, Federer đã quyết định sẽ không tới Montreal năm nay vì lý do không sắp xếp được lịch thi đấu, có nghĩa là anh đã mất luôn 600 điểm.

Vậy để đảm bảo ngôi vị số 2, “tàu tốc hành” phải chắc chắn rằng anh luôn vào sâu hơn Murray ở mọi giải đấu. Nếu không giữ vững được phong độ và bảo vệ được điểm số, Federer hoàn toàn có thể mất vị trí này vào tay Murray khi mùa giải kết thúc.

302 Federer hiện là tay vợt giữ ngôi số 1 thế giới lâu nhất kỷ nguyên Mở Rộng với 302 tuần trong đó là 237 tuần liên tiếp.

179 Nếu giữ ngôi số 1 thế giới đến hết năm, Djokovic sẽ đạt mốc 179 tuần, trong đó có 78 tuần liên tiếp, vượt qua thành tích 75 tuần liên tiếp của Lleyton Hewitt.

4180 Đó là khoảng cách về điểm số mà Federer cần vượt qua Djokovic để trở lại ngôi số một thế giới.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm