Chưa ra quân, Nadal đã “hạ vũ khí”

08/03/2013 19:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đã gần một năm Nadal không đánh trận nào trên mặt sân cứng. Có lẽ vì thế mà anh thận trọng cho rằng mình không nghĩ đến chuyện sẽ vô địch Indian Wells năm nay. 



Tay vợt Rafael Nadal

Có 2 vấn đề khiến dư luận hoài nghi ở Rafa bất chấp thực tế anh vừa vô địch hai giải đất nện liên tiếp là Brazil Open và Mexico Open. Thứ nhất là đã gần 1 năm anh không đánh giải nào trên mặt sân cứng và mặt sân cứng vốn đã không phải mặt sân sở trường của Nadal.

Thứ hai, chưa ai biết cái đầu gối của Nadal sẽ phản ứng thế nào khi anh đánh trên mặt sân cứng và ở một giải đấu mà chắc chắn anh sẽ phải làm việc nhiều hơn so với những giải đất nện anh đã đánh từ khi trở lại sau chấn thương.

Và dĩ nhiên, những vật cản của Rafa trên đường vào chung kết cũng không hề đơn giản. Anh có khả năng đối đầu Federer ở tứ kết nếu anh có mặt ở đó. Giả sử có thắng được Federer thì gần như chắc chắn Nadal còn phải vượt qua Djokovic hoặc Murray ở chung kết. Tay vợt Tây Ban Nha trong lúc lạc quan rằng cái đầu gối của anh đã phản ứng tốt cho tới lúc này thì lại nhấn mạnh rằng anh không kỳ vọng có thể vô địch Indian Wells năm nay.

Giờ không phải lúc để nói về cái đầu gối. Tôi cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển tốt cho tới lúc này nhưng không nghĩ nhiều đến cái đầu gối mà chỉ tâm niệm là cố gắng chơi tốt nhất có thể. Nhưng tôi không dám tin là mình có thể làm được như trước đây sau gần một năm không đánh trên mặt sân cứng. Tôi không kỳ vọng về kết quả đặc biệt nào ở Indian Wells”. Cũng có thể là Rafa nói thật lòng. Cũng có thể là anh muốn làm giảm áp lực cho chính mình. Dù thế nào tất cả vẫn phải chờ thời gian trả lời.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm