Chela giã từ sự nghiệp quần vợt

05/12/2012 15:52 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt người Argentina Juan Ignacio Chela đã chính thức chia tay với làng quần vợt chuyên nghiệp ở tuổi 33.



Juan Ignacio Chela - Ảnh Getty

Sau nhiều năm thi đấu, đã đến lúc tôi bước sang một trang mới trong cuộc sống của mình, tôi đã quyết định giã từ làng banh nỉ”, tay vợt 33 tuổi thông báo với người hâm mộ trên trang cá nhân Twitter.

Juan Ignacio Chela chia tay cây vợt khi đã giành được 6 danh hiệu cá nhân tại ATP Tour và 3 danh hiệu ở nội dung đánh đôi trong sự nghiệp kéo dài 14 năm của mình.

Hầu hết thành công của Chela đều giành được trên mặt sân đất nện. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Chela là vị trí thứ 15 trên BXH thế giới vào tháng 8/2004 nhờ thành tích lọt vào tứ kết giải French Open. Chela cũng từng lọt vào vòng 1/8 tại Rolland Garros vào năm 2011 và đạt được thành tích tương tự tại US Open vào năm 2007.

Người đồng hương và cũng là tay vợt đánh cặp với anh ở nội dung đánh đôi nay đã nghỉ hưu Gisela Dulko đã ủng hộ quyết định của Chela. “Chúc mừng sự nghiệp vĩ đại của anh, Juan. Chào mừng tới với CLB!”.

“Vết đen” duy nhất trong sự nghiệp quần vợt của Chela là bê bối nhổ nước bọt vào đối thủ Lleyton Hewitt trong trận tranh tài thuộc vòng 3 Austrila Open vào đầu năm 2005.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm