Bố mẹ chia tay làm Nadal xuống phong độ ?

25/06/2009 14:59 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Bên cạnh chấn thương dây chằng hai đầu gối, sự sụt giảm cân quá mức và lòng tin vào chiến thắng bị lung lay, lại có thêm một nguyên nhân dẫn đến sự sa sút phong độ của hạt giống số một thế giới Rafael Nadal: đó là sự chia tay của bố mẹ tay vợt người Tây Ban Nha.

Tiết lộ nói trên đã được các tờ báo The TimesDaily Mail của nước Anh đăng tải, lấy nguồn tin từ những người thân cận của gia đình Nadal.

Được hỏi về nguyên nhân nói trên, ông Benito Perez Barbadillo, người phụ trách truyền thông của đương kim vô địch Wimbledon, cho biết “Rafael Nadal sẽ không đưa ra bất cứ một tuyên bố nào về vụ này bởi vì dòng họ Nadal chưa bao giờ bình luận về đời tư của mình và bây giờ cũng sẽ như vậy”.
 
Bố mẹ chia tay làm Nadal xuống phong độ ?
 
Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha thì mối quan hệ giữa ông Sebastia và bà Ana Maria, bố mẹ của Nadal, đã căng thẳng từ lâu và họ đã ly dị từ đầu năm nay, thời gian mà “Vua sân đất nện” vẫn giành các danh hiệu vô địch tại Australia Mở rộng, Indian Wells, Monte Carlo, Barcelona và Roma.

Do đó, giới chuyên gia nhận xét nguyên nhân dẫn đến việc Nadal sa sút phong độ từ Roland Garros và vắng mặt tại Wimbledon chủ yếu vẫn là do sai lầm của tay vợt này khi “tham lam” dự quá nhiều giải đấu đầu mùa giải, dẫn tới tình trạng quá tải về thể lực và tâm thần cũng như tái phát chấn thương dây chằng đầu gối.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm