Andy Murray sẵn sàng gia hạn hợp đồng với 'bà mẹ Amelie Mauresmo'

16/10/2015 18:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt người Vương quốc Anh Andy Murray đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng với HLV Amelie Mauresmo.

Murray từng bước đi vào lịch sử quần vượt Vương quốc Anh. Ba năm trước, anh trở thành tay vợt Vương quốc Anh đầu tiên giành HCV tại một kì Olympic kể từ năm 1908. Hai năm trước, anh trở thành tay vợt Vương quốc Anh đầu tiên vô địch tại đơn nam một kì Wimbledon trong 77 năm. Mùa Hè năm ngoái, anh là nhà vô địch Grand Slam đầu tiên bổ nhiệm một nữ HLV. HLV của anh là Amelie Mauresmo, người vừa tạm dừng công việc với Murray vì sinh hạ đứa con đầu lòng vào Hè năm nay. Cựu tay vợt người Pháp này sẽ thảo luận với Murray vào tuần tới để gia hạn hợp đồng, dự kiến trở lại làm việc từ tháng 12 năm nay.

Đêm qua, tại giải Thượng Hải Masters, Murray nói “tôi rất lạc quan về triển vọng trở lại của Mauresmo”.

Quyết định của Murray gây ngạc nhiên bởi Mauresmo sẽ rất bận bịu trong thời gian nuôi con nhỏ. Vợ Murray, Kim, cũng sẽ sinh hạ bé gái đầu lòng vào tháng 2 năm sau. Murray thực chất muốn Mauresmo chuyên tâm vào công việc. Trước đây, anh đã chia tay HLV Ivan Lendl bởi vì ông thầy này muốn giảm thiểu thời gian đi du đấu của Murray. Trước khi mang bầu, Mauresmo đồng ý làm việc với Murray 25 tuần mỗi năm.

Thành tích thi đấu của Murray đã cải thiện dưới thời Mauresmo và trong giai đoạn cô nghỉ làm việc từ mùa Hè năm nay, kết quả thi đấu của Murray tệ nhất trong vòng 5 năm, khi anh thất bại trước Kevin Anderson tại vòng 4 giải Mỹ mở rộng.



Murray sẵn sàng làm việc lâu dài với Mauresmo

Jonas Bjorkman đã huấn luyện Murray từ mùa Xuân, làm việc với anh thường xuyên hơn vào mùa Hè. Hôm qua Murray nói rằng người đàn ông người Thụy Điển này vẫn là một phần của Ban huấn luyện và ở các giải Grand Slam sắp tới, ông hợp tác cùng Mauresmo.

“Tôi chưa từng có 2 HLV tại một giải đấu”, Murray nói. “Tôi nghĩ dần dần mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng tôi cho rằng tại những giải đấu lớn, có một người chỉ đạo vẫn tốt hơn”.

Tại Australian Open sắp tới, Murray hy vọng được xếp hạt giống số 2, thứ hạng giúp anh không phải chạm trán tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic quá sớm. Anh đã lấy vị trí hạt giống này từ Roger Federer.

“Tôi nghĩ nếu kết thúc năm ở vị trí số 2 thế giới”, Murray nói, “đó sẽ là thứ hạng cao nhất trong năm của tôi. Đó là mục tiêu và động lực của tôi từ giờ cho tới hết năm. Nó chứng minh tôi đã thi đấu tốt trong năm qua. Tôi thắng một số giải lớn và dù không giành được các Slams, tôi vẫn chơi ổn trong suốt 1 năm”.

D.H
Theo Independent

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm