Federer lọt vào bán kết Australian Open: Vặn ngược kim đồng hồ lịch sử...

27/01/2016 06:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - 7-6(4), 6-2, 6-4. Và Federer “tốc hành” vào bán kết Australian Open. Lần thứ 12 trong sự nghiệp và như mọi lần trước đó. Vẫn đẳng cấp ấy. Vẫn niềm đam mê ấy. Vẫn khát khao chinh phục ấy.

59, 34 và 43 phút. Đó là thời gian tương ứng của 3 set đấu mà Federer cần để giải quyết Tomas Berdych. Set 1 là cuộc chiến đấu đúng nghĩa giữa nhà vô địch Grand Slam 17 lần với tay vợt được coi là số 1 trong số những người chưa từng giành Grand Slam vẫn còn đang thi đấu.

Lúc chiến đấu, khi tốc hành

Berdych đã buộc Federer phải đổ mồ hôi nhưng không thể khiến Federer buông vũ khí. Ngược lại, Roger biết cần phải làm gì vào thời điểm quyết định của set đấu: Những quả tie-break (giao bóng luân phiên). Đó là một trong những vũ khí lợi hại của huyền thoại Thụy Sỹ và nó càng được anh tận dụng nhiều hơn ở tuổi 34 có lẻ này. 7-4 và Berdych đầy sinh lực bị chặn lại ngay ở thời điểm anh mạnh nhất cả về thể lực lẫn tinh thần.

Đó là cú đấm phủ đầu rất “nặng” khi nó giúp Federer chiếm lợi thế cả về tỷ số lẫn tâm lý khi bước vào set 2. Mọi chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Roger thắng tiếp 2 set tiếp theo với tổng thời gian chỉ nhiều hơn set 1 đôi chút. Chìa khóa ở đâu? 83% và 83%. Bạn hãy chú ý hai tỷ lệ này. Đó là tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm và lên lưới thành công của Federer. Không thể tốt hơn được nữa nếu so sánh với các tỷ lệ tương ứng 68% và 36% của Berdych.

Federer đơn giản là đã tận dụng triệt để những quả giao bóng 1 và lên lưới để triệt hạ đối thủ và anh làm quá tốt. Ở tuổi 34, anh không thể chạy khắp sân suốt cả trận mà muốn tiết kiệm năng lượng tối đa, không gì tốt hơn là ghi điểm càng nhanh càng tốt, tránh những loạt bóng bền mất sức. Federer quá hiểu điều đó nên anh đã dồn lực và sự tập trung cao nhất vào những quả giao bóng 1.

60 lần thì 50 lần ăn điểm. Tỷ lệ quá mỹ mãn. Một miếng đánh khác không mới nhưng vẫn được Federer tận dụng cực hiệu quả là lên lưới thường xuyên để làm hẹp góc đánh của tay vợt CH Czech, cũng là cách giúp anh dễ dàng kiểm soát cuộc chơi tốt hơn. Cựu số 1 ATP lên lưới 29 lần và ăn điểm tới 24 lần. Con số cho thấy chiến thuật của anh hiệu quả thế nào.

Federer: 'Tôi thà để các con trượt tuyết sau này chứ không chơi quần vợt'

Federer: 'Tôi thà để các con trượt tuyết sau này chứ không chơi quần vợt'

Roger Federer không định cho các con anh theo nghiệp tennis như mình và muốn chúng chơi môn thể thao khác khi lớn lên.


Vặn ngược chiều kim đồng hồ

37 năm nay (từ 1979) mới lại có một tay vợt già như thế (Federer đã 34 tuổi 176 ngày) vào tới bán kết Australian Open. 37 năm, bạn hiểu khoảng thời gian ấy có nghĩa là gì không?

Là 36 lần Australian Open đã diễn ra mà không có một cây trường sinh nào khác (34 tuổi) vào tới bán kết. Quãng thời gian ấy đủ để chứng kiến phần lớn các tay vợt rút lui vào vào lịch sử. Và chắc chắn là quá đủ để thấy những năm tháng đỉnh cao của họ nằm lại phía sau.

Nhưng Federer tiếp tục thách thức thời gian, tuổi tác và lịch sử. Không phải là anh đang làm cho kim đồng hồ đứng im mà là anh đang vặn ngược chiều quay của nó. Đấy là cảnh giới mà chỉ những tay vợt luôn tự đốt cháy lên trong tim mình ngọn lửa chinh phục mới có thể chạm vào.

Federer không cần ai tạo cảm hứng. Không cần ai kích thích nhiệt huyết. Bởi tự trong anh đã sẵn có ngọn lửa đam mê và khát khao chinh phục. Nó không lụi tàn hay nhạt nhòa theo thời gian. Nó như loại rượu quý càng để lâu uống càng ngon.

Thời gian có thể làm cho bước chân anh chậm lại. Đôi tay anh mềm đi. Nhưng không thể lấy đi đẳng cấp của anh. Không thể làm cho khát vọng chinh phục của anh lụi tàn. Và thời gian cho anh thêm kinh nghiệm. Lần thứ 12 vào bán kết Australian Open, Federer hiểu anh đã tiệm cận vinh quang dù phía trước là Djokovic sừng sững đang đứng chắn.

39 Đây là lần thứ 39 Roger Federer vào bán kết Grand Slam còn tính riêng ở Australian Open thì đây là lần thứ 12 anh góp mặt trong danh sách 4 tay vợt cuối cùng.

34 Federer là tay vợt già nhất kể từ năm 1979 vào bán kết Australian Open. Anh làm được điều này khi đã 34 tuổi 176 ngày.

83% & 83% Federer đạt tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm và lên lưới thành công trước Tomas Berdych đều là 83%.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm