Zidane và cái duyên chung kết Champions League

28/05/2016 19:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vô địch châu Âu thứ 9, Zidane ghi bàn với một cú vô-lê tuyệt đỉnh. Real lần thứ 10 vô địch châu Âu, Zidane ăn mừng như điên dại khi Gareth Bale nâng tỷ số lên 2-1 trước Atletico. Và khi Real bước ra khỏi phòng thay đồ ở San Siro để hướng đến danh hiệu châu Âu thứ 11, vẫn trước Atletico, Zidane lại ở đó.

Đây là trận chung kết Champions League thứ 3 của Zidane với Real. Mỗi trận đấu, ông tham gia với một vai trò khác nhau. Lần đầu tiên là tư cách cầu thủ, lần thứ 2 là trợ lý HLV cho Carlo Ancelotti và lần này là một HLV.

Một người ham học hỏi

Zidane thừa nhận ông có một "ngôi sao may mắn" nào đó. 5 tháng trước, ông vẫn còn đang dẫn dắt đội trẻ Madrid nhưng bây giờ, Zidane lại đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho trận đấu quan trọng nhất mùa bóng của Real Madrid. Ông sẽ phải chọn những người hay nhất để đối đầu với một Atletico hay nhất.

"Mọi cầu thủ đều muốn ra sân", Zidane nói. Sau đó, ông mỉm cười: "Nhưng tôi sẽ không thể chơi trận đấu này". Cá nhân Zidane chắc hẳn muốn vào sân nhưng nó không còn phù hợp với ông nữa.

"Có nhiều áp lực nhưng tôi lại thích thế", Zidane nói. Và thực sự ông đang quen với điều đó. Luôn lịch thiệp trong mỗi buổi họp báo nhưng cuồng nhiệt và đầy cảm xúc trên băng ghế huấn luyện, Zidane vẫn tạo ra những cảm xúc đặc biệt khi có mặt ở mỗi trận đấu. Cá tính của ông chính là một chất xúc tác quan trọng để truyền động lực cho học trò.

"Tôi luôn muốn tiếp cận mọi trận đấu bằng sự kiên nhẫn, thận trong nhưng phải quyết đoán", HLV 43 tuổi chia sẻ. "Chúng tôi sẽ chơi trận chung kết. Đó là một trận chiến mà tất cả những người yêu bóng đá đều muốn có được chung cảm giác với đội bóng của mình".

Đối mặt với Zidane sẽ là Diego Simeone, người mà HLV người Pháp luôn nhấn mạnh rằng "có mọi thứ". Trong khi đó Zidane có gì? "Tôi phải học nhiều thứ lắm", Zidane nói. "Nhưng tôi là một người ham học hỏi. Kiến thức cần phải trau dồi luôn mênh mông và tôi sẽ phải cải thiện nó. Chác chắn là như thế".

Báo chí thế giới viết về CK Champions League: Undecima hay sự hỗn loạn

Báo chí thế giới viết về CK Champions League: Undecima hay sự hỗn loạn

Đêm nay, thế giới bóng đá sẽ chứng kiến trận đại chiến của Atletico Madrid và Real Madrid ở chung kết Champions League. Ngay từ thời điểm này, không khí của trận cầu đã sôi động nhờ sự bùng nổ của truyền thông.

Khi hỏi bất cứ một cầu thủ Real nào, họ đều nói chung một ý: Zidane đã tuyệt vời lắm rồi. "Chúng tôi cần Zidane như cần một cơn mưa trong tháng Năm", Isco nói. "Ông ấy là người giữ vai trò chủ chốt. Ông ấy là một biểu tượng của CLB".

Không chê Benitez, nhưng Isco phải thừa nhận Zidane là người mang lại sự khác biệt nhiều nhất. Anh và nhiều đồng đội khác vẫn gọi ông là "Số 10". Với họ, Zidane hiện tại không thể chơi bóng đỉnh cao nhưng lại chỉ cho họ cách chơi bóng như thế nào là tốt nhất. Khi còn là cầu thủ, Zidane là một trong những "số 10" vĩ đại nhất thế giới. Trong thành phần hiện tại của Real vẫn còn Ramos, người từng là đồng đội. Zidane hiểu rõ đội bóng này muốn gì, cần gì sau khi đã trải qua những thăng trầm của quá khứ.

Sự đồng cảm của các học trò

Ramos thừa nhận anh có rất ít sự "đồng cảm" hay "ăn ý" với Benitez. Với Zidane, tất cả những yếu tố này đều tồn tại. "Tôi cảm thấy tầm ảnh hưởng, giá trị của ông ấy", Ronaldo nói. Trong khi Carvajal nói thêm: "Ông ấy xứng đáng để tiếp tục dẫn dắt Real".

Sự kết nối là điều tồn tại ở Bernabeu. Chưa có một cuộc cách mạng chiến thuật ở Bernabeu nhưng đã có một vài thay đổi thực sự ở đội bóng này. Ví dụ điển hình nhất là việc Casemiro đang đá chính trong khi James Rodriguez lại dự bị. Điều này ngược với thời của Rafa Benitez.

Trong hai tháng đầu tiên làm việc ở Real, Zidane tập trung vào những bài tập thể lực. Thông điệp của ông là tất cả các cầu thủ phải đủ khỏe mạnh để đảm nhiệm vai trò hỗ trợ phòng ngự. Tiếp đến, ông muốn họ phải phát huy tốt nhất khả năng của mình ở những nhiệm vụ được giao. Điều ấy tạo ra sự thoải mái cho mỗi một người được trao niềm tin.

Góc chiến thuật: Muốn thắng Atletico phải có tốc độ

Góc chiến thuật: Muốn thắng Atletico phải có tốc độ

Vũ khí tốt nhất để phá vỡ boongke kiên cố mà HLV Diego Simeone sẽ dựng lên cho Atletico Madrid chỉ có thể là tốc độ. Thứ đã được Bayern dùng để ghi 2 bàn vào lưới Atletico và cũng là thứ mà Real có sẵn trong bản năng của họ.

"Tôi không ngạc nhiên về việc Zidane sẽ thành công", Marcelo nói. "Tôi biết ông ấy đang làm rất tốt. Ông ấy đến trong lặng lẽ, nhẹ nhàng và không tạo ra bất cứ sự ồn ào nào. Zidane thể hiện sự giản dị và không bao giờ nghĩ mình là kẻ bề trên". Ronaldo nói thêm: "Dù ông ấy vẫn đang trong quãng thời gian thích nghi, nhưng những thứ ông ấy làm mang lại kết quả tốt. Tôi muốn Zidane tiếp tục dẫn dắt Real".

Real Madrid đã toàn thắng trong 12 vòng cuối của Liga. Con số này giúp Zidane có 53 điểm sau 20 trận dẫn dắt Real, cao hơn bất cứ HLV nào làm việc ở Bernabeu trước đó. Bây giờ, Real sẽ chơi trận chung kết Champions League. "Tôi biết cảm giác mà mỗi cầu thủ đang trải qua", Zidane nói.

"Chúng tôi vui vì Zidane", Ramos nói. "Nếu là một cầu thủ, bạn phải hài lòng vì điều đó. Chúng ta phải hỏi tại sao Zidane lại mang lại sự hài lòng đó trong một quãng thời gian rất ngắn. Cá nhân tôi thấy ông ấy dường như đã có 30 năm làm nghề HLV. Zidane đã học rất nhiều từ Ancelotti. Ông ấy có những thứ tương đồng với Ancelotti. Vì thế, tôi không thể không khen Zidane được. Dù mới làm việc cùng, tôi nghĩ ông ấy vẫn là một HLV giỏi và cả một tương lai tươi sáng đang chờ Zidane ở phía trước".

Hai tháng sau khi Real thua Atletico 0-1 ở Liga, Real đã thay đổi rất nhiều. Những thay đổi ấy mang đến cho họ sự tự tin trong lần tái đấu ở chung kết Champions League tại San Siro. "Chúng tôi đã nỗ lực và đang có phong độ tốt. Đó sẽ là một trận đấu hấp dẫn và chúng tôi sẽ nỗ lực", Zidane nói.

Sự tự tin là điều có thể nhận thấy từ trong đôi mắt của huyền thoại người Pháp.

5 Trận chung kết Champions League cũng đánh dấu cột mốc tròn 5 tháng Zidane được bổ nhiệm dẫn dắt Real Madrid.

53 Real Madrid đã toàn thắng trong 12 vòng đấu cuối cùng của Liga. Con số này giúp Zidane có 53 điểm sau 20 trận dẫn dắt Real, cao hơn bất cứ HLV nào làm việc ở Bernabeu trước đó.

3 Zidane sẽ có trận chung kết Champions League thứ 3 trong sự nghiệp ở Real Madrid. Hai lần trước, với tư cách cầu thủ và trợ lý HLV, Zidane đều trở thành nhà vô địch.

Zidane trước ngưỡng lịch sử

Chỉ có 6 danh thủ từng giành chức vô địch châu Âu với tư cách cầu thủ và HLV kể từ khi cúp C1/Champions League ra đời vào năm 1955. Người đầu tiên có vinh dự này là cựu thủ quân của Real Miguel Munoz. Ông Munoz vô địch châu Âu với tư cách cầu thủ vào hai năm 1956 và 1957. Tiếp đó, với vai trò HLV, ông giúp Real vô địch châu Âu vào các năm 1960 và 1966. Những người tiếp theo có được cú đúp danh hiệu là Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard và Pep Guardiola. Nếu Zidane giúp Real hạ Atletico trong trận chung kết ở San Siro, ông sẽ là người thứ 7 vô địch châu Âu với tư cách cầu thủ và HLV.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Champions League mùa 2015-16?


Trần Giáp (theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm