Zidane gắn bó với Real tới năm 2020, khẳng định tình yêu với Galacticos

15/05/2017 20:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc này thì Chủ tịch Florentino Perez không cần nhắc đến Pep Guardiola nữa, khi Zinedine Zidane là điều gì đó còn hấp dẫn hơn nhiều.

"Zinedine Zidane và Real Madrid, sinh ra để dành cho nhau", Santiago Siguero bình luận trên Marca, với ông, sự kết hợp đó là tự nhiên và lý tưởng. Ít nhất cho đến thời điểm này, Chủ tịch Perez nhìn thấy một tương lai xán lạn của đội bóng Hoàng gia với HLV người Pháp, so với thời điểm Jose Mourinho và Carlo Ancelotti còn làm việc tại Bernabeu. Và có lẽ, bản hợp đồng mới với Zidane, không phải là sự ban thưởng cho trận chung kết Champions League thứ 2, mà là một sự cam kết của Perez với huyền thoại người Pháp.

Zidane là khác biệt

2020, đó là thời hạn của bản hợp đồng mới của Zinedine Zidane, một chiến lược dài hạn của Florentino Perez, đại diện cho sự gửi gắm về nền tảng phát triển của Dải thiên hà dưới bàn tay của HLV 45 tuổi này, hơn là một ân huệ cho khả năng giành cú đúp của đội bóng Hoàng gia mùa giải này.

Nhưng cũng tự nhiên không kém mối quan hệ hoàn hảo giữa Zidane và Real Madrid, bất cứ một sự bảo đảm nào của ông chủ đội bóng áo trắng, cũng trở thành sự nghi ngờ với tất cả. Ở đây, chúng ta có Jose Mourinho, mẫu thử đầu tiên cho sự kì vọng của Perez, người sau khi được vị chủ tịch đứng ra bảo lãnh ở lại Bernabeu đến năm 2016, sau mùa bóng 2013 trắng tay, lập tức bị sa thải không thương tiếc.

HỌ ĐÃ NÓI, Zidane: 'Vô địch Liga không đơn giản'. Enrique: 'Real sẽ bị Celta đánh bại'

HỌ ĐÃ NÓI, Zidane: 'Vô địch Liga không đơn giản'. Enrique: 'Real sẽ bị Celta đánh bại'

Real Madrid và Barcelona cùng có chiến thắng đậm đà 4-1 ở vòng 37 La Liga lần lượt trước Sevilla và Las Palmas. Los Blancos đang ngày càng tiến gần tới chức vô địch hơn nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa từ bỏ quyết tâm ngược dòng

Hai năm sau, Carlo Ancelotti, một người nhún nhường và được các cầu thủ yêu mến hơn bất cứ HLV nào khác trước đó, nhận lời nhắn nhủ của Florentino Perez rằng hãy yên tâm làm việc sau khi thất bại vào cuối mùa bóng 2015, đã không có thêm bất cứ cuộc trò chuyện nào khác với vị chủ tịch quyền lực này, và rời Bernabeu sau đó không lâu.

Tình thế lặp lại với Rafa Benitez, vào trước kì nghỉ Đông của mùa bóng 2016, HLV người Madrid này vẫn còn tin tưởng rằng, kế hoạch làm việc của ông với Dải thiên hà sẽ còn kéo dài cho tới ít nhất là hết mùa bóng này, sau khi Chủ tịch Perez khẳng định, sẽ không có sự thay đổi nào trên ghế huấn luyện.

Gần một tháng sau, người ta thấy Zinedine Zidane xuất hiện trong phòng họp báo của đội bóng, với sự ngượng nghịu, và một chút gì đó là sự lúng túng. Rafa Benitez, dĩ nhiên, đã bị sa thải không một chút nuối tiếc, vì đã làm giảm sút giá trị của Dải thiên hà không kém so với mùa bóng cuối cùng của Jose Mourinho. Nhưng hãy nhìn vào Real Madrid hiện tại, một sự cam kết với Zidane là không thể khác được với Florentino Perez, nếu ông muốn gìn giữ chính sách Dải thiên hà theo cách tốt nhất.

Sự cam kết với Galacticos

"Với những con người như hiện tại, cậu ấy sẽ phải làm tốt phần việc của mình", Florentino Perez lý giải cho việc từ chối mua về những cầu thủ lớn trong mùa Hè 2016. Nhưng cần nhớ rằng, vào lúc đó, ông đã tiếp thêm sức mạnh cho HLV người Pháp bằng việc đưa về Alvaro Morata, một trong những trung phong hiệu quả nhất ở La Liga mùa này. Sau đó là tài năng trẻ khác Marco Asensio trở lại Bernabeu, và gây kinh ngạc nhất với phần đông chúng ta, sau màn trình diễn xuất sắc vào giai đoạn nước rút.

Zinedine Zidane không thể phàn nàn về kế hoạch của Chủ tịch Perez, vì James Rodriguez và Isco ở lại với đội bóng là vì ông chủ của Real Madrid không muốn bán bất cứ ngôi sao nào nếu thấy rằng, khả năng đóng góp của họ là lớn đến thế nào. Thật ngạc nhiên, Florentino Perez đã đúng đến từng chi tiết, mà lẽ ra, những tính toán đó phụ thuộc vào đội ngũ kĩ thuật và Zinedine Zidane, người chịu trách nhiệm cho sự thành công của Dải thiên hà.

Và nếu có điều gì đáng ngưỡng mộ hơn các quyết định của Chủ tịch Perez, thì đó phải là sự thành công HLV 45 tuổi này, trong mùa bóng đầy tính cạnh tranh ở cả La Liga và Champions League. Hơn hết, sự chắc tay của Zinedine Zidane trong suốt thời gian vừa qua, khiến tất cả chúng ta phải tin rằng, chính sách Zidane và những Pavon của ông Perez đang được tái sinh theo cách đẹp nhất với những Asensio và Ronaldo hiện tại. Đó là mới là cam kết thật sự đằng sau bản hợp đồng kéo dài đến năm 2020 của Zidane.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm