Xavi thất vọng với cách hành xử của UEFA

18/03/2011 06:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Đội phó của Barcelona, Xavi vừa bày tỏ sự thất vọng đối với cách hành xử của UEFA về câu chuyện liên quan tới Eric Abidal.

Các cầu thủ Real ủng hộ Abidal trong trận thắng Lyon - Ảnh Getty

LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa quyết định phạt Real Madrid và Olympique Lyon vì hai đội bóng này đã mặc những chiếc áo có gắn thông điệp ủng hộ hậu vệ Abidal của Barcelona ở trận đấu giữa hai đội trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu. Như phía Barcelona thông báo, Abidal vừa bị phát hiện có u trong gan và buộc phải phẫu thuật ngay để chữa trị. Ngay sau khi thông tin này được truyền đi, cả thế giới bóng đá đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hậu vệ người Pháp và cầu thủ của hai đội Real Madrid và Lyon cũng không phải ngoại lệ.

Chính quyết định này của UEFA đã khiến Xavi cảm thấy thất vọng với tổ chức bóng đá lớn nhất châu Âu. “Đối với tôi, đó dường như là một quyết định không nhân văn cho lắm. Trong cuộc sống, có những thứ còn quan trọng hơn nhiều so với bóng đá và đôi khi chúng ta phải châm chước cho những việc làm đó bởi nó thực sự mang một ý nghĩa quan trọng”, tiền vệ này bày tỏ trên trang chủ của Barca.

Đội phó của Barcelona cũng bày tỏ sự ủng hộ của đội bóng dành cho Abidal. “Đây là quãng thời gian khó khăn nhất mà tôi từng có ở CLB, nhưng Abidal sẽ sớm vượt qua bởi về tinh thần anh ấy là một trong những người cứng rắn nhất mà tôi biết. Anh ấy là một tấm gương cho tất cả chúng tôi về sự lạc quan. Abidal đã nói rằng đó là cuộc sống và chúng tôi phải tiếp tục. Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Getafe và dành chiến thắng này cho Abidal và gia đình anh ấy”, Xavi bày tỏ.

Về những lời cáo buộc cho rằng Barcelona liên quan tới nghi án doping, Xavi cảnh báo những người muốn phá hoại đội bóng xứ Catalunya: “Họ đã đi quá xa và vượt quá giới hạn chấp nhận được. Có nhiều người không thể chịu đựng được một sự thật rằng Barcelona là hình mẫu của bóng đá và cách cư xử. Nhưng điều đó chỉ khiến chúng tôi cảm thấy tốt hơn và thậm chí là đoàn kết hơn”.

Trong khi đó, Chủ tịch Barcelona Sandro Rosell nhấn mạnh rằng CLB sẽ làm mọi thứ trong khả năng có thể và nhiều hơn nữa để ủng hộ Abidal,  người phải có ca phẫu thuật gan vào ngày 17/3.

“Barcelona ủng hộ Eric Abidal 100%. Đội bóng sẽ làm mọi thứ trong khả năng có thể và nhiều hơn thế nữa để giúp đỡ anh ấy nhanh chóng hồi phục. Sức khỏe là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong cuộc sống. Abi, Barcelona yêu mến anh”, Chủ tịch Rosell nói.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm