Xavi lập kỷ lục mới trong ngày Real ‘giúp’ Barca đăng quang

12/05/2013 09:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Với trận hòa 1-1 trên sân của Espanyol đêm qua, Real Madrid đã tự tay dâng chức vô địch Liga mùa giải 2012-13 cho Barca.

Sau 36 trận đã đấu, Real mới giành được 81 điểm, ít hơn tới 7 điểm so với Barca (mới đá 34 trận). Do đó, nếu Barca thua cả 4 trận còn lại trong khi Real giành trọn 6 điểm thì đội bóng của Tito Vilanova vẫn kết thúc mùa giải với 1 điểm nhiều hơn đại kình địch.


Xavi chia vui cùng các đồng đội - Ảnh  Marca

Như vậy, chưa cần đá với Atletico đêm nay, Barca đã bỏ túi chức VĐQG thứ 22 trong lịch sử. Còn với cá nhân Xavi Hernandez, đây là danh hiệu Liga thứ 7 trong sự nghiệp của anh, một kỷ lục ở Barca. Xavi đã vượt qua người thầy cũ Pep Guardiola, người đã có 6 chức vô địch Liga (3 với tư cách cầu thủ và 3 với tư cách HLV).

Đây cũng là danh hiệu thứ 24 trong sự nghiệp của Xavi và trở thành cầu thủ TBN có nhiều Cúp nhất trong lịch sử. Ngoài 7 chức vô địch Liga, Xavi còn có 2 Cúp nhà Vua, 3 Champions League, 2 Club World Cup, 1 World Cup và 2 EURO...

Như Xavi, hậu vệ Eric Abidal cũng đã có danh hiệu VĐQG thứ 7 trong sự nghiệp. Abidal đã 3 lần liên tiếp vô địch Ligue 1 với Lyon (2005, 2006 và 2007) trước khi chuyển sang Barca và cùng đội chủ sân Camp Nou 4 lần lên đỉnh Liga.

Trong khi đó, với Cesc Fabregas, đây là chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp của tiền vệ này dù anh đã bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ khi mới 16 tuổi rưỡi.

V.M
Theo Marca


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm