Vượt ngưỡng mùa này, Zidane sẽ vĩ đại nhất

14/10/2017 06:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi dẫn dắt Real Madrid, dường như mọi thứ mà Zinedine Zidane chạm vào đều biến thành vàng, mà bằng chứng là 7 danh hiệu đạt được chỉ trong vỏn vẹn hơn 20 tháng nắm quyền ở Bernabeu. Không quá nếu cho rằng Zidane là HLV hay nhất của Real trong 2 thập kỷ qua.

Thậm chí, nếu duy trì được “hiệu suất” vô địch như trong thời gian qua, Zidane có lẽ sẽ trở thành HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Real, vượt qua cả những huyền thoại như Miguel Munoz. Những HLV gần nhất của Real như Rafa Benitez, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, hay Manuel Pellegrini càng không thể sánh được huyền thoại người Pháp.

Zidane là “người được chọn” của Perez

Carlo Ancelotti từng chiếm được cảm tình của mọi CĐV Real Madrid bởi tính cách và lối hành xử của ông, nhưng trên sân cỏ, HLV người Italy thường gây thất vọng ở những trận đấu lớn và đặc biệt là không thể duy trì được sự ổn định cho đội bóng. Ở mùa cuối cùng dẫn dắt Real, Ancelotti có sự khởi đầu rất tốt nhưng việc quá tin dùng một bộ khung đã khiến Real kiệt sức và trắng tay vào cuối mùa, dẫn đến việc HLV người Italy bị sa thải.

Zizou thì khác, dù huyền thoại người Pháp từng là trợ lý của Ancelotti ở chính Real. Zidane đã đánh bại Barcelona, Juventus, Bayern Munich, Atletico Madrid, M.U, Man City, tức là tất cả những đối thủ lớn mà ông từng chạm trán. Nhưng ấn tượng hơn cả là đội hình của Real dưới thời Zidane luôn tươi mới, đầy sức sống bởi Zizou đã áp dụng triệt để khoa học và xoay tua đội hình khi cầm quân.

Chủ tịch Florentino Perez đã đầu tư rất nhiều tiền của mỗi năm cho công việc phân tích dữ liệu các cầu thủ, từ tốc độ, quãng đường di chuyển, lượng hydrat trong cơ thể… nhưng phần lớn các HLV của Real đều không tận dụng hiệu quả, hoặc họ không muốn vậy vì áp lực thành tích. Vì thế, những gì mà Zidane đã làm là cả một cuộc cách mạng ở Bernabeu, khi ông tận dụng tối đa nguồn lực mà CLB cung cấp.

Mourinho được ca ngợi là người tạo ra nền tảng cho 3 chức vô địch Champions League của Real Madrid trong 4 năm qua nhưng 6 tháng cuối cùng ở Bernabeu đã phá hủy gần như mọi thành quả của HLV người BĐN. Ông là một chuyên gia tâm lý chiến, khích lệ cầu thủ nhưng lại không thể kiểm soát được đội bóng, thậm chí là khiến chia rẽ nội bộ. Kể cả nếu Mourinho vô địch châu Âu với Real, thì nó cũng không xảy ra với cách mà người hâm mộ mong muốn bởi chiến thuật quá cực đoan ở các trận đấu lớn.

Zidane rồi sẽ như Mourinho, hết chu kỳ thành công thì sụp đổ

Zidane rồi sẽ như Mourinho, hết chu kỳ thành công thì sụp đổ

Sau 5 vòng, đánh mất 7 điểm và đều diễn ra trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đang có khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 2012-13 - giai đoạn cuối kỷ nguyên Jose Mourinho.

Vượt ngưỡng, Zidane sẽ vĩ đại nhất

Trước Zidane, các HLV đến và rời Real như cơm bữa bởi họ không thể tạo ra sự cân bằng. Hoặc là họ tấn công một cách mù quáng hoặc bảo thủ đến mức cực đoan, và quan trọng nhất là họ không thể đem về các danh hiệu. Còn Zidane thì có tất cả. “Zidane thực sự là một ngạc nhiên thú vị. Real của anh ấy không chỉ chiến thắng mà còn chơi tốt với thứ bóng đá tích cực. Zidane là một HLV tuyệt vời mà trận Chung kết ở Cardiff vừa rồi là minh chứng. Zidane đã tránh được cái bẫy mà lẽ ra Allegri đã có thể kết liễu Real”, HLV huyền thoại Arrigo Sacchi ca ngợi Zidane.

Nhưng vì quá “mát tay” với Real, mùa này sẽ là thử thách lớn nhất cho Zidane khi mọi đối thủ đều muốn đánh bại đội bóng của Zizou lúc này. Hơn bao giờ hết, mọi con mắt “thù địch” đều đang hướng về Real của Zidane, đội đã 3 lần vô địch châu Âu trong 4 năm gần nhất. Như Barca thời đỉnh cao, Real bây giờ có thể phải đối mặt với chiến thuật “siêu phòng ngự” của các đối thủ.

Chính Zidane mới đây đã thừa nhận các đối thủ của Real đang chuyển từ triết lý thông thường của họ sang chiến thuật mới: Làm mọi thứ có thể để giành điểm trước Real. Đó chính là thử thách cực kỳ khó khăn cho Zidane khi Real giờ là đối thủ để cả châu Âu đánh bại, và nếu vượt qua được, sẽ chẳng còn ai nghi ngờ khả năng của chiến lược gia người Pháp nữa.

Zidane có cơ sở để lập được kỳ tích bởi Real hiện tại là đội bóng quá đặc biệt. Họ có đủ loại cầu thủ để thích nghi với mọi hệ thống chiến thuật.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm