Vừa được gọi lên tuyển, Jeremy Mathieu từ giã luôn sự nghiệp quốc tế

01/10/2016 07:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Việc được gọi lên chơi cho ĐT quốc gia là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào. Được cạnh tranh với các đội tuyển khác cùng những cầu thủ tốt nhất của họ luôn luôn là một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, điều đó có vẻ không đúng với Jeremy Mathieu.

Hậu vệ đang khoác áo Barcelona được HLV Didier Deschamps gọi lên ĐT Pháp để thi đấu vòng loại World Cup 2018 sắp tới. Nhưng thay vì cống hiến cho đất nước của mình, Jeremy Mathieu đã quyết định chia tay luôn ĐT quốc gia.

Theo L'Equipe, sau một cuộc trò chuyện qua điện thoại với Deschamps, hậu vệ 32 tuổi đã cho rằng đó là một quyết định đúng đắn. Anh muốn chia tay đội tuyển Pháp vì cảm thấy không thể cống hiến được nhiều nữa và để các cầu thủ trẻ có cơ hội khẳng định bản thân.

“Năm nay tôi 32 tuổi và đến World Cup 2018 thì sẽ gần 35. Nó là một điều gì đó rất phức tạp.”, Mathieu giải thích.


Mathieu từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế

Hậu vệ người Pháp có một sự nghiệp cấp CLB lừng lẫy khi từng khoác áo Valencia và Barcelona. Anh luôn chứng tỏ mình để có tên trong danh sách của ĐT quốc gia nhưng đã không thể góp mặt tại EURO 2016 vì một chấn thương. Jeremy Mathieu nhận ra anh và ĐT Pháp "không thuộc về nhau" nên đã quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

“Trong sự nghiệp của mình, tôi cảm thấy không được may mắn lắm cùng ĐT Pháp.”, Mathieu chia sẻ.


Mathieu không có duyên với ĐT Pháp

Jeremy Mathieu gia nhập Barca vào mùa Hè 2014 với giá 20 triệu euro từ Valencia. Anh là cầu thủ 30 tuổi đắt giá nhất của CLB. Thường xuyên thi đấu với áp lực và những ánh mắt soi mói, Jeremy Mathieu thỉnh thoảng hay mắc những sai làm đáng trách nhưng anh cũng thể hiện được bản thân và giữ được một suất trong đội hình của gã khổng lồ Barcelona.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm