Vừa đá, vừa cầu nguyện thôi, Luis Enrique!

16/05/2017 19:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona và Real Madrid cùng thắng ở vòng 37 với tỷ số 4-1. Những nỗ lực của Barcelona đã làm cho cuộc đua vô địch Liga được kì vọng sẽ hấp dẫn đến phút cuối cùng của mùa bóng.

Barca sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng

Neymar là cầu thủ đã bị chỉ trích nhiều nhất trong giai đoạn vừa qua của Barca. Chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận đấu với Malaga kèm theo lỗi lăng mạ trọng tài đã khiến cầu thủ người Brazil lĩnh án treo giò 3 trận. Barca đã thắng trong cả 3 trận đấu không có Neymar, trong đó có cả trận "Kinh điển" ở Bernabeu. Tuy nhiên, khi nhắc đến Neymar, nhiều fan Barca vẫn cảm thấy ngao ngán. Có ý kiến cho rằng, căn bệnh ngôi sao đã nhen nhóm từ ngôi sao này.

Neymar trở lại từ trận Espanyol. Tuy không ghi bàn, nhưng anh cũng có những đóng góp nhất định vào chiến thắng 3-0. Đến trận đấu với Villarreal, khi Barca có chiến thắng 4-1, Neymar đã ghi bàn và trước Las Palmas, cầu thủ này lập 1 hat-trick, giúp Barca dễ dàng thắng 4-1. Rõ ràng, đã có những thay đổi tích cực từ Neymar sau án treo giò. Tất cả những gì người xem đang nhận thấy là một Neymar ít hoa mỹ hơn, nhưng lại hiệu quả hơn từ sự đơn giản của mình. Và đó là điều Barca cần trong bối cảnh với họ, mỗi trận đấu là một trận chung kết.

Cú ngã trước Malaga tưởng như đã khiến Barca hết cơ hội nuôi mộng vô địch. Nhưng chiến thắng 3-2 ở "Kinh Điển" lại mở ra những giấc mơ. Barca thắng 4 trận liên tiếp và duy trì một áp lực khủng khiếp lên Real Madrid. Có vẻ như khi rơi vào thế không còn gì để mất, đội bóng của Luis Enrique luôn biết cách để bùng nổ trong từng trận đấu. Bởi thế, khi Villarreal hay Espanyol khẳng định quyết tâm, Barca vẫn biết cách để vượt qua thách thức.  Barca đã gửi một thông điệp đến Real rằng họ sẽ chiến đấu cho đến tận phút cuối cùng của mùa giải.

Muốn giành Liga, Barca giờ chỉ còn cách 'cướp' từ phòng truyền thống của Real

Muốn giành Liga, Barca giờ chỉ còn cách 'cướp' từ phòng truyền thống của Real

Nếu muốn lấy được chức vô địch La Liga khỏi tay Real Madrid, chỉ có cách duy nhất là đánh cắp chiếc cúp đó ở phòng truyền thống của đội bóng Hoàng gia sau khi họ đã sở hữu nó.

Barca đã vùng dậy quá muộn?

Barcelona sẽ chơi trận đấu cuối cùng trước Eibar trên sân nhà Camp Nou nên việc bỏ túi thêm 3 điểm được đánh giá là dễ dàng. Trong bối cảnh đó, Real Madrid sẽ có 2 trận đấu liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày. Đầu tiên là trận đá bù với Celta Vigo, tiếp đó là trận đấu với Malaga. Điều đáng nói, đây lại là 2 trận đấu mà Real cùng chơi trên sân khách.

Trong mùa bóng năm nay, Barca đã thua cả Celta Vigo và Malaga. Do vậy, HLV Luis Enrique rin rằng đây sẽ là nơi mà đội bóng của HLV Zine Zidane gục ngã. “Real sẽ có hai trận đấu rất khó khăn với Celta và Malaga sắp tới. Barcelona đã phải gục ngã trước hai đội bóng này trong mùa giải này. Vì thế, họ có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào. Tôi chỉ muốn nói rằng Barcelona đã thua Celta Vigo rất nhiều lần”.

Trước khi dẫn dắt Barca, Luis Enrique đã có những năm tháng thành công cùng Celta Vigo. Bây giờ, ông mong rằng mối quan hệ cũ sẽ là cơ sở để Celta Vigo đá hết sức trong bối cảnh đây chỉ còn là một trận đấu thủ tục (Celta đã hết mục tiêu).

Tuy nhiên, vấn đề còn lại sẽ phụ thuộc vào Real Madrid. Với đội bóng Hoàng gia, họ ra sân dù với đội hình nào vẫn tìm được cái đích cuối cùng là chiến thắng. Ronaldo luôn là ngôi sao sáng nhất, nhưng những Isco, Kroos, Nacho hay Morata cũng luôn biết cách để bùng nổ ở những thời điểm quyết định. Bởi thế, bất chấp những nỗ lực của Barca, Real vẫn đang tiến về ngôi vô địch Liga mùa này.

Nếu không có những cú địa chấn ở sân của Celta hay Malaga, Barca sẽ chỉ còn biết trách mình. Đã có những thời điểm họ vươn lên mạnh mẽ, song cũng có những thời điểm, Barca lại không thể tận dụng được sự sa sút của Real Madrid. Có vẻ như những nỗ lực cuối cùng của Barca chỉ làm cho cuộc đua vô địch thêm căng thẳng chứ không thể thay đổi được kịch bản của mùa bóng này, với ngai vàng sẽ thuộc về đội bóng của Zidane.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm