Vụ "Hercules mua điểm": Chính phủ muốn vào cuộc

08/08/2010 13:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Các luật sư của chính phủ Tây Ban Nha cho biết họ vừa đề nghị Tòa án Alicante cung cấp những bằng chứng về vụ Hercules dùng tiền mua chuộc cầu thủ đối phương trong các trận đấu thuộc giải hạng Nhì mùa trước để phục vụ quá trình điều tra.


















Enrique Ortiz, cổ đông lớn nhất của Hercules - Ảnh El Pais
 Cách nay mấy hôm, Tòa Alicante, nơi Hercules đóng quân, đã ra quyết định sẽ không công khai các bằng chứng, đặc biệt là những đoạn băng ghi âm các cuộc nói chuyện điện thoại có mặt Enrique Ortiz, cổ đông lớn nhất của Hercules. Ortiz chính là người được cho là đã cố gắng dùng tiền để mua điểm từ các đội Salamanca, Cordoba, Recreativo và Girona. Sau rốt, chỉ có thủ môn Raul Navas của Cordoba là chịu nhận tiền, và anh này trong trận gặp Hercules đã cố tình bay người sai hướng trong cú sút dẫn tới bàn mở tỉ số. Trận ấy, Cordoba thua 0-4.
Do luật pháp TBN vẫn chưa xem chuyện dùng tiền để làm sai lệch kết quả của các trận đấu thể thao là một hành vi phạm pháp, thế nên Tòa Alicante nếu muốn cũng không thể xử phạt những kẻ có liên quan trong vụ này. Những vụ việc về thể thao thì vẫn do những cơ quan quản lý thể thao giải quyết. Đó là lý do Betis, đội sẽ mặc nhiên giành quyền lên hạng nếu Hercules bị buộc phải trở lại giải hạng Nhì, đã hối thúc Hội đồng thể thao TBN (CSD) và LĐBĐ TBN (RFEF) vào cuộc. CSD chính là đơn vị đã yêu cầu Tòa án Alicante bàn giao các bằng chứng cho họ. Trong trường hợp Tòa Alicante nhất quyết không chịu hợp tác, CSD có lẽ cũng đành phải bó tay, và vụ việc lại sớm chìm xuống như bao vụ lùm xùm khác trong quá khứ.
Phản ứng với thông tin CSD muốn vào cuộc, Abraham Paz, thủ quân của Hercules, nói rằng các cầu thủ sẽ ủng hộ công tác điều tra của CSD, nhưng cũng "gợi ý" rằng CSD có thể sẽ động chạm vào rất nhiều thứ "nhạy cảm". "Các ngài sẽ phải điều tra các trận đấu của 15 năm trở lại đây… hoặc ít ra thì cũng phải điều tra hết các trận đấu thuộc vòng cuối mùa trước". Cùng lúc đó, các cầu thủ Cordoba lại tìm ra được những bằng chứng mới để bảo vệ cho Raul Navas, người được cho là đã nhận tiền của Ortiz. Họ đã lần giở lại những bài báo viết về trận Cordoba-Hercules ở vòng 36 giải hạng Nhì mùa trước, và chỉ ra rằng tất cả những bài báo ấy đều không nhắc tới khả năng có "mùi". Raul Navas thậm chí còn là người được đánh giá cao nhất! 

L.G

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm