Với James Rodriguez và Toni Kroos, Real sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật nào?

23/07/2014 18:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Real Madrid đã chiêu mộ James Rodriguez với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Tài năng của Rodriguez là không phải bàn cãi với những gì anh đã thể hiện trên đất Brazil.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất mà người hâm mộ đang đặt ra là: Real sẽ làm gì với đội hình chật ních những ngôi sao đắt giá?

Có nhiều chỉ trích cho rằng James Rodriguez đến Real Madrid để thỏa mãn nỗi ám ảnh mang tên Galacticos của Chủ tịch Florentino Perez, để đáp ứng sự “ganh đua” của vị Chủ tịch nhiều tham vọng với đối thủ Barcelona. Bởi hàng công của Real vốn đã sở hữu Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, giờ có thêm James Rodriguez, thực sự là cơn đau đầu của HLV Carlo Ancelotti. Nhà cầm quân tài tình  này sẽ ghép James Rodriguez và Toni Kroos vào đâu để tạo nên một đội hình lý tưởng?


James đầu quân cho Real sau khi tỏa sáng ở World Cup 2014

Mùa trước, Real chơi với sơ đồ 4-3-3 (thi thoảng biến chuyển linh hoạt sang 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 trong những trận cầu lớn). Với sơ đồ này, hàng công của Real được bố trí Ronaldo, Bale và Benzema trong khi bộ ba tiền vệ là Xabi Alonso, Modric và Di Maria. Nhưng với James trong đội hình, sự xáo trộn là tất yếu. Do James không có kỹ năng phòng ngự nên không thể bố trí anh ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chân sút Colombia cũng không thể đá cánh do điểm yếu tốc độ.

Trang 101greatgoals đã tiến hành phân tích và đưa ra sơ đồ được cho là phù hợp nhất (tất nhiên trên lý thuyết) cho Real Madrid mùa tới. Giải pháp tối ưu cho Carlo Ancelotti là sử dụng sơ đồ  4-2-3-1 với Keylor Navas, Marcelo, Sergio Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Modric; Ronaldo, James, Bale; Benzema.


Đội hình lý tưởng (trên lý thuyết) của Real mùa tới

Đội hình ra sân của Real về cơ bản được coi là “phiên bản mới” của Dream Team Barcelona những năm 1990 hay là Real thời Dải ngân hà Galacticos với sức mạnh đến từ những ngôi sao chất lượng. Với cách bố trí này, James sẽ chơi ở giữa, hai bên là Bale và Ronaldo với vai trò yểm trợ cho tiền đạo cắm Benzema. Nơi tuyến dưới, với Varane trong vai trò trung vệ thay cho Pepe, hàng thủ của Real được kỳ vọng sẽ chắc chắn và ít bạo lực hơn so với những mùa giải trước.

Tất nhiên với đội hình  này, Real phải nói lời chia tay với Xabi Alonso và Di Maria. Thực tế thì song song với việc hỏi mua Rodriguez, Real cũng đã rao bán Di Maria. Sự ra đi của tiền vệ Argentina vừa nhằm mục đích bù chi phí mua James (được cho lên tới 88 triệu euro) vừa để có chỗ trống trong đội hình.

K.Đ
Theo 101greatgoals

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm