Villarreal - Barcelona: Tại sao Messi 'thần thánh' đã trở lại?

31/08/2014 12:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã mở đầu mùa giải bằng chiến thắng hoành tráng 3-0 trước Elche trong khuôn khổ vòng 1 Liga. Nhưng 3 điểm giành được ở trận đấu này chưa phải là điều vui mừng nhất với các cule, mà đó phải là sự trở lại của Lionel Messi.

Đã có rất nhiều câu hỏi dành cho Messi trước mùa giải mới. Anh vừa trải qua một kỳ World Cup mệt mỏi và đã liên tục gặp vấn đề với chấn thương trong hai mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, ngay ở trận đấu mở màn, siêu sao người Argentina đã dẹp bỏ mọi nghi ngờ.

Thái độ thi đấu của Messi là rất tuyệt vời. Anh từng bị chỉ trích là chạy quá ít và lười tham gia phòng ngự, những thứ không được phép xảy ra dưới thời Luis Enrique. Nhưng trước Elche là một Messi hoàn toàn khác, nhạy bén trong ghi bàn và tích cực hỗ trợ phòng ngự. Chính Luis Enrique cũng phải thốt lên rằng “Messi hay nhất thế giới, kể cả trong phòng ngự”.

Dưới đây là những lý do mà tờ Marca (TBN) liệt kê để lý giải tại sao Messi đang trở lại trạng thái sung mãn nhất, cả về thể lực lẫn tinh thần.

1. Không phải đá những trận vô bổ: Mùa Hè năm ngoái, Messi đã bị chỉ trích vì anh tham gia quá nhiều trận đấu giao hữu với mục đích từ thiện. Một số trận đấu buộc tiền đạo người Argentina phải di chuyển nửa vòng trái đất, hết châu Phi, Nam Mỹ rồi tới Mỹ để thi đấu. Hệ quả là Messi phải dành phần lớn thời gian trên máy bay và gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng trong mùa Hè này, ngoại trừ trận đấu tri ân Deco ở Porto, BĐN, Messi không đá bất cứ trận nào khác sau khi kết thúc World Cup.

2. Không phải tham gia du đấu châu Á: Mùa trước, sau khi bổ nhiệm Tata Martino, thay vì bắt đầu tập luyện và chuẩn bị cho mùa giải mới, Barca lại tham dự tour du đấu châu Á với Messi làm nòng cốt. Tất nhiên, đây là chuyến du đấu vì mục đích thương mại, chứ hoàn toàn không có ý nghĩa về mặt chuyên môn. Còn mùa này, Barca đã không tới châu Á và Enrique có nhiều thời gian để chuẩn bị thể lực lẫn chiến thuật cho các cầu thủ.

3. Chấn thương không còn đe dọa Messi: Kể từ khi dính chấn thương trong trận đấu với PSG ở Champions League mùa 2012-13, Messi đã liên tục gục ngã. Với áp lực của một cầu thủ quan trọng nhất đội, Messi không cho phép mình nghỉ ngơi, kể cả khi chưa có tình trạng thể lực tốt nhất, khiến anh không phát huy được hết khả năng. Phải tới cuối năm ngoái, Messi mới dừng lại và sau đó bước vào năm mới trong tình trạng sung sức.

4. Sự có mặt của Luis Enrique: HLV mới của Barca là một người cực kỳ khắt khe và không cho phép ai được thư giãn. Đó là thứ không tồn tại ở Barca năm ngoái, khiến họ chơi không tốt trong giai đoạn lượt về. Messi đã chơi cực hay ở trận mở màn gặp Elche, với đóng góp không nhỏ của Enrique. Với dự án mới của Enrique, Messi đã tìm lại sự hứng khởi, mà cú đúp vào lưới Elche mới chỉ là sự khởi đầu.

5. Messi không còn chịu áp lực ở Argentina: Dù Argentina không giành chức vô địch World Cup, nhưng việc Messi, với tư cách thủ quân và là cầu thủ xuất sắc nhất, đưa Albiceleste tới ngôi á quân đã là một thành tựu lớn. Cá nhân Messi và đội tuyển Argentina đã được cả nước chào đón khi trở về từ Brazil. Messi bây giờ không chỉ là biểu tượng của Barca, mà còn của đội tuyển Argentina nữa. Thứ áp lực vô hình mỗi khi Messi khoác áo Albiceleste giờ đã là quá khứ.

6. Vượt qua cáo buộc trốn thuế: Mùa giải năm ngoái bắt đầu theo cách rất tệ với Messi khi anh bị cáo buộc trốn thuế. Đó là những ngày tháng vô cùng tồi tệ với tiền đạo người Argentina khi cả gia đình anh cũng vướng vào rắc rối này. Tuy vậy, cho tới lúc này, tất cả đã là quá khứ khi Messi đã được tuyên vô tội dù số tiền bồi hoàn thuế mà anh phải bỏ ra là không nhỏ.

Dự đoán: 1-2

21 Lionel Messi đã ghi nhiều bàn thắng hơn bất cứ ai trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trong năm 2014 với 21 bàn ở Liga, bỏ xa người đứng sau là Ciro Immobile, 14 bàn.

41 Lionel Messi là chân sút số 1 của Barca mùa trước với 41 bàn trên mọi đấu trường, cao gần gấp đôi so với người đứng sau là Alexis Sanchez (21 bàn).

57 Lionel Messi chính là nhà kiến tạo số 1 ở Liga từ mùa 2010-11 tới nay với 57 lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Người đứng sau là Angel Di Maria với 49 lần.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm