Vilanova chế giễu báo chí tiếp tục “đào bới” đề tài Messi-Villa

11/11/2012 06:38 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- HLV của Barcelona, Tito Vilanova, khẳng định mối quan hệ giữa Messi và Villa là rất tốt đẹp, không như một bộ phận báo chí rêu rao nhằm tìm kiếm sự mất ổn định nội bộ tại phòng thay đồ của đội bóng áo đỏ-xanh.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Mallorca tại Liga vào đêm nay, nhà cầm quân của đội bóng xứ Catalunya nêu rõ: “ Tôi chẳng nhìn thấy gì cả; tôi chỉ biết qua câu chuyện được các anh kể. Tôi chỉ biết là quan hệ giữa Messi và Villa là rất tốt. Những chuyện xảy ra trên sân cỏ, đội nào chẳng có. Tôi biết một bộ phận báo chí đang muốn tìm cái gì.Vậy thì hãy tiếp tục đào bới đi may ra vớ được cái gì đó”, HLV của Barca nói với giọng chế giễu.

Được hỏi về trận thua mới đây trước Celtic, chiến lược gia của đội bóng vẫn đang đứng nhất bảng tại Champions League và Liga nêu rõ “ thất bại là một phần của bóng đá và điều chúng tôi cần nghĩ những gì mình đã làm tốt và những gì cần phải khắc phục để cải thiện”.



HLV Vilanova- Ảnh Getty

Vấn đề không phải là kế hoạch B

“Sẽ đáng lo ngại hơn nếu chúng tôi không tạo ra cơ hội ghi bàn, như trận gặp Chelsea trước đây. Nhưng trước Celtic chúng tôi đã có nhiều cơ hội (hai quả bóng trúng xà ngang và cột dọc). Cái kế hoạch B mà các anh nói thường được nêu ra khi xảy ra những tình huống như thế này. Barca được khâm phục bởi biết duy trì lối chơi của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có những đường chuyền dài vượt tuyến”, Tito nói tiếp khi được hỏi liệu Barca có tính đến phương án mua những cầu thủ cao to để không chiến và có áp dụng lối chơi chuyền bóng dài và trực diện hay không.

“Celtic là một tấm gương để các đội bóng khác làm theo ư ? Nhiều đội đã làm những gì Celtic đã làm mới đây (phòng thủ nhiều tầng lớp và phản công chớp nhoáng). Thỉnh thoảng cũng đem lại kết quả, nhưng phần lớn thất bại. Khi có kết quả thì người ta lại nói về chiến thuật dựng xe buýt, nhưng nên nhớ Barca có số trận thắng trên 90% trong những tình huống như thế này”, HLV xứ Catalunya nói tiếp.

HLV Vilanova cũng khẳng định mặc dù trung vệ Carles Puyol đã có thể tập luyện trở lại cùng đội bóng nhưng sẽ là quá sớm và mạo hiểm đưa anh đi cùng đội bóng tới Mallorca để thi đấu.

Del Bosque có thể chọn bất cứ cầu thủ nào của Barca lên tuyển

Bình luận về việc HLV Vicente del Bosque gọi tới 8 cầu thủ của Barca lên tuyển trong chuyến du đấu tại Panama sắp tới, trong khi Madrid chỉ bị triệu tập có ba người, nhà cầm quân của đội bóng áo đỏ-xanh nêu rõ “HLV trưởng ĐTQG có thể lựa chọn những cầu thủ nào mà ông muốn, làm những gì mà ông ấy cho là phù hợp và việc ông ấy triệu tập 8 cầu thủ của Barca là thuộc thẩm quyền của mình”.

Bị hỏi về việc Villa và Alexis có thể ra đi vào mùa bóng tới, HLV của Barcelona nhấn mạnh ông không có tý thông tin gì về việc này, cả hai vẫn còn hợp đồng và đều là những cầu thủ rất xuất sắc.

Mallorca sẽ chơi quyết liệt

"Trong những năm qua, đội bóng nào do Caparros huấn luyện khi chơi với Barca đều rất mạch lạc. Họ sẽ không để chúng tôi dễ dàng có bóng; sẽ tranh chấp quyết liệt, cướp bóng và tấn công nhanh về phía sau lưng chúng tôi, bởi vì họ các cầu thủ rất nhanh nhẹn ở hàng công”, HLV của Barca dự báo về cuộc đối đầu tại vòng 11 của Liga.

Trong 10 vòng đấu đầu tiên ở giải này, Barcelona đã thắng 9, hòa một, đạt 28 trên 30 điểm có thể để đứng đầu bảng xếp hạng và đang dẫn đại kình địch Real Madrid tới 8 điểm.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm