Victor Valdes: 500 trận và ra đi

21/05/2013 13:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 trận phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Valdes đã trở lại với khung gỗ quen thuộc. Sự có mặt của anh không giúp Barca tránh khỏi trận thứ 5 liên tiếp bị thủng lưới nhưng nó lại có một ý nghĩa cực lớn đối với cá nhân thủ thành này.

Valdes gia nhập ngôi nhà 500 ở Barca

Việc ra sân trong trận đấu với Valladolid cũng là trận đấu đánh dấu cột mốc 500 trận của Valdes cho Barca. Như vậy, cuối cùng thủ môn tuyển TBN đã gia nhập ngôi nhà 500 của các huyền thoại ở sân Camp Nou. Trước Valdes, chỉ có 3 cầu thủ Barca vượt qua cột mốc 500 trận là Xavi, Puyol và huyền thoại Miguelito.

Khởi nghiệp và có trận ra mắt đội một Barca từ tháng 9/2002, Valdes đã trở thành một trong những thủ môn thành công nhất ở đội bóng xứ Catalunya. Cùng với Barca, Valdes đã có 360 trận chơi ở Liga, 104 trận ở Champions League, 12 trận ở cúp Nhà Vua, 5 ở siêu cúp TBN, 3 ở siêu cúp châu Âu và 6 ở FIFA Club World Cup. Với 500 trận ra sân, Valdes đã sở hữu cho mình 20 danh hiệu khác nhau trong đó có 6 chức vô địch Liga, 3 Champions League và 2 chức vô địch FIFA Club World Cup.

Valdes cũng là thủ môn giữ kỉ lục về quãng thời gian giữ sạch lưới với 896 phút không phải nhận một bàn thua. Trong sự nghiệp 11 năm bắt cho Barca, anh nhận 416 bàn thua, với tỷ lệ rơi vào 0.83 bàn/trận. Nhờ thành tích này, Valdes đã có 5 lần giành giải Zamoza (thủ môn xuất sắc nhất mùa giải), trong đó có 4 năm liên tiếp anh nhận giải thưởng.

Ngày Valdes chạm cột mốc 500 trận càng có ý nghĩa hơn bởi đó cũng là ngày Barca chính thức nhận chiếc cúp vô địch Liga tại Camp Nou. Thủ thành số 1 của Barca đã nở một nụ cười rất tươi, thể hiện niềm hạnh phúc bên cạnh các đồng đội. Chứng kiến Valdes hạnh phúc như thế, không ai nghĩ rằng có thể Barca sẽ mất anh ngay khi mùa bóng này kết thúc.

Valdes đã sớm tuyên bố anh sẽ không gia hạn hợp đồng với Barca. Điều đó có nghĩa anh sẽ rời đội bóng xứ Catalunya từ tháng 6/2014. Nhưng với những diễn biến trong thời gian qua, có thể ngày Valdes chia tay Barca sẽ còn đến sớm hơn. Cụ thể, phía Barca từng thừa nhận có thể họ sẽ buộc phải để Valdes đi trong ngay mùa Hè này.

Đây không phải là điều mà đội bóng xứ Catalunya muốn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục giữ anh, Barca sẽ không thu được một khoản tiền chuyển nhượng nào khi thời hạn hợp đồng kết thúc. Cá nhân Valdes cũng đang cân nhắc việc sớm chia tay Barca. Những lời đề nghị từ nước Nga, cụ thể là Zenit, đang khá hấp dẫn và nếu Valdes đồng ý, bản hợp đồng chuyển nhượng sẽ nhanh chóng được hoàn tất.

Trong trường hợp Valdes quyết tâm ra đi, Barca sẽ không muốn níu kéo. Sau tất cả những đóng góp trong suốt thời gian dài, họ cần phải đáp ứng yêu cầu của thủ môn kì cựu này. Nhưng nếu Valdes ra đi, Barca sẽ rất khó khăn trong việc tìm ra một thủ môn đẳng cấp khác để thay thế. Đó mới là vấn đề đau đầu nhất.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm