‘Vì MSN, các ngôi sao tấn công ngại đến Barca’

16/07/2016 08:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Đó là thừa nhận của ông Robert Fernandez, thư ký kỹ thuật Barcelona. Quả thật, nhiều cầu thủ tấn công đang ngại đến Camp Nou vì họ sợ cái bóng quá lớn của bộ ba Messi-Suarez-Neymar (MSN).

Mùa hè này, Barcelona đã có 3 tân binh là Lucas Digne, Samuel Umtiti, và Denis Suarez. Tuy nhiên, Digne và Umtit đều là những hậu vệ còn Denis Suarez, người cũ của Barca và được mua lại từ Villarreal, là một tiền vệ công, chứ không phải tiền đạo.

Đó chính là vấn đề mà ông Fernandez đang lo ngại: nhiều ngôi sao tấn công ở châu Âu đã từ chối cơ hội thi đấu ở Camp Nou chỉ vì họ nhìn thấy ba ông sao Messi, Suarez, Neymar chễm chệ trên hàng tấn công Barca và cái bóng của họ phủ xuống là quá lớn.

“Chúng tôi có một đội hình tốt đến nỗi mà rất khó mua cầu thủ. Chúng tôi có một đội hình hàng đầu với một phòng thay đồ tuyệt vời”, Fernandez tự hào nhưng đồng thời, ông cũng tỏ vẻ ưu tư “Có những bản hợp đồng mà bạn còn không thể tiếp cận. Nhiều người không muốn tới Barcelona. Thật khó để thuyết phục cầu thủ tới đây khi chúng tôi có bộ ba ấy (MSN) trên hàng công”.

Thế mới thấy, bên cạnh niềm tự hào về mũi đinh ba sắc bén mang tên MSN, Barca còn tiềm ẩn không ít nỗi lo về những vị trí dự bị bởi ai cũng sợ mòn đũng quần dưới cái bóng quá lớn của bộ ba này.

T.C
Theo Goal


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm