Vấn đề của Tây Ban Nha: Không hiệu quả với phạt góc

27/06/2012 14:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Với sức mạnh trong cầm bóng và khả năng tấn công đa dạng, Tây Ban Nha luôn chiếm ưu thế so với các đối thủ của mình về những lần đá phạt góc. Tuy nhiên, không phải lúc nào người TBN cũng tận dụng tốt các pha đá phạt góc. Nói chính xác hơn, đội quân của Del Bosque rất kém ở khoản này.

Trong trận bán kết với Đức tại World Cup 2010, trung vệ Puyol bật cao đánh đầu từ pha đá phạt góc của Xavi, ghi bàn thắng duy nhất đưa TBN vào chung kết. Puyol là một trong những hậu vệ hiệu quả nhất của TBN trong các tình huống bóng chết ở điểm phạt góc. Nhưng thời gian gần đây, đội trưởng của Barca rất ít khi thi đấu vì những chấn thương liên tiếp. Tại EURO lần này, Puyol cũng vắng mặt vì lí do tương tự.

Vắng Puyol, khả năng chơi bóng bổng của TBN giảm đi rất nhiều, dù họ vẫn còn những Pique hay Ramos. Hệ quả, khả năng chớp thời cơ của La Seleccion từ các pha đá phạt góc cũng bị đánh mất.

Tây Ban Nha rất kém trong phạt góc - Ảnh: Getty

Tính từ thời điểm của trận thắng Đức 1-0 trên đất Nam Phi, trong vòng hai năm qua TBN giành được 185 quả phạt góc, con số nói lên sự áp đảo toàn diện. Thế nhưng, chỉ có đúng 2 trong số này được các tuyển thủ xứ bò tót tận dụng thành công. Tình huống đầu tiên diễn ra từ tháng 10/2010, trong trận thắng Litva 3-1, và Llorente là người ghi bàn. Lần gần nhất là việc Fabregas tận dụng thành công để ấn định kết quả 4-0 trước CH Ireland. Trên thực tế, pha bóng này mang dấu ấn Fabregas hơn là khả năng phối hợp đồng đội.

Ở EURO lần này, TBN là đội được hưởng nhiều quả đá phạt góc thứ hai với 34 lần, chỉ sau đối thủ Bồ Đào Nha (35). Việc chỉ ghi được 1 bàn cho thấy các cầu thủ của Del Bosque đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để có thể ghi bàn. Đây có thể xem là một trong những nguyên nhân khiến La Seleccion đang trải qua giai đoạn khó tìm đến lưới đối phương nhất dưới kỷ nguyên Del Bosque.

Italia, đối thủ của TBN ở trận ra quân, chỉ ghi được 4 bàn thắng từ đầu giải, thấp nhất trong 4 đội dự bán kết, nhưng một nửa trong số đó đến từ phạt góc. TBN không có cầu thủ cao to? Cassano không phải cầu thủ có lợi về chiều cao so với hàng thủ CH Ireland. TBN thiếu người đá phạt góc? Xavi là một chuyên gia chuyền bóng và Alonso cũng không kém. Vậy, tại sao đội bóng áo đỏ cứ liên tục phung phí cơ hội từ các pha phạt góc, vốn có ý nghĩa quyết định không nhỏ đến kết cục? Bản thân Del Bosque phải đi tìm câu trả lời.

Trước người Bồ, nhiều khả năng TBN lại áp đảo về phạt góc, nhưng có lẽ cũng chỉ là đá cho vui!

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm