Valverde đang sốt ruột vì Barca

09/08/2017 18:44 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - 222 triệu euro vẫn nằm yên trong két, và những thông tin về vụ chuyển nhượng Ousmane Dembele hay Philippe Coutinho vẫn nhảy múa trên trang các trang báo ở xứ Catalunya, như thể khiêu khích HLV Ernesto Valverde.

Những ngày này, HLV người Extremadura như một hạt mầm chờ cơn mưa để đâm chồi những ý tưởng bóng đá tấn công, thứ bóng đá mà ông khẳng định "sẽ luôn là tấn công đến tận cùng" từ khi mới bắt đầu công việc ở Camp Nou.

Txingurri, biệt danh của Valverde, luôn tỏ ra hài lòng với những ngôi sao có trong tay như Leo Messi, Luis Suarez, Iniesta hay Gerard Deulofeu. Nhưng một mặt vẫn hướng về phía những quyết định của Chủ tịch Bartomeu và Thư kí kĩ thuật Robert Fernandez, nơi mà ông tin rằng, họ sẽ trao vào tay ông một ngôi sao nào đó, "tôi luôn tin là câu lạc bộ sẽ làm việc hết mình cho đến khi kì chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa".

Về lý thuyết, sau khi để mất một trong số 5 ngôi sao hay nhất thế giới thời điểm hiện tại như Neymar, Valverde cần một sự tươi mới trên hàng công, vì ông biết rằng, thật khó để bù đắp những khoảng trống mà tiền đạo người Brazil để lại vào lúc này. Barcelona cần một động lực từ những người có đẳng cấp, khát khao chứng tỏ giá trị của bản thân, và phù hợp với những ý tưởng chiến thuật mà ông bắt đầu gieo mầm ở Camp Nou.

Mourinho: 'Thua Barca là tốt'. Valverde: 'Tôi muốn tránh M.U ở Champions League'

Mourinho: 'Thua Barca là tốt'. Valverde: 'Tôi muốn tránh M.U ở Champions League'

HLV Jose Mourinho đã có chia sẻ đầy bất ngờ sau trận thua 0-1 của Man United trước Barcelona trên đất Mỹ.

Gerard Deulofeu, đã có 45 phút chơi tương đối trọn vẹn trước Chapecoense sau thời gian nghỉ dưỡng thương. "Cậu ấy đã gây ấn tượng với tốc độ, sự mê say và khát khao chiến thắng, và đã truyền cảm hứng cho các đồng đội", Valverde dành lời khen cho Deulofeu, người có trận thứ hai được chơi như một sự thay thế của Neymar. Nhưng anh còn phải cần rất nhiều thời gian để làm quen với Leo Messi, ngôi sao người Argentina luôn có yêu cầu rất cao với những người đá bên cạnh mình.

Và HLV Valverde biết rằng, đội bóng của ông còn thiếu điều gì đó, để trở nên hoàn thiện hơn ở mùa bóng mới. "Vào lúc này, tôi đã có vài lựa chọn như ý, đủ để thúc đẩy đội bóng, điều còn lại tùy thuộc vào ban lãnh đạo. Chúng tôi hiểu rằng, luôn cần có những giới hạn trên thị trường chuyển nhượng, và Barcelona cần chọn người tốt nhất. Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải tập trung vào công việc của mình, hơn là việc bắn một phát súng vu vơ vào không trung", HLV 53 tuổi nói ngắn gọn về kế hoạch mua sắm của câu lạc bộ. Và người ta biết rằng, ông đang chờ đợi một điều gì đó đặc biệt từ Chủ tịch Bartomeu, nếu không phải là món quà hoành tráng, thì ít nhất, đó cũng phải là tặng phẩm phù hợp từ thị trường chuyển nhượng.

T.Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm