Tuyến giữa Real Madrid: Đã đến lúc Casemiro thay Kroos

28/11/2015 13:57 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Casemiro là phát hiện thú vị nhất của Real Madrid mùa này dưới sự dẫn dắt của Rafa Benitez. Anh chỉ được coi là một tài năng trẻ đầy tiềm năng mùa trước, nhưng mùa này, Casemiro là một tiền vệ quan trọng của Benitez.

Tiền vệ người Brazil đã ra sân 8 trận liên tiếp trước khi bất ngờ bị loại ở trận “Kinh điển” mà Real Madrid thua Barca 0-4. Có trùng hợp không khi mà Real đã thua tan nát trong một trận đấu mà Casemiro không đá một phút nào?

Casemiro đang là điểm tựa của Benitez

Việc Casemiro phải ngồi dự bị trong trận “Kinh điển” không xuất phát từ phong độ của tiền vệ này. Trước trận đấu, các CĐV, thậm chí là một số trụ cột của Real đã kêu gọi Benitez cho Real đá tấn công. Và Real đã ra sân với đội hình siêu tấn công mà không có một tiền vệ phòng ngự thực thụ nào: Benzema đá cao nhất với sự hỗ trợ của bộ ba James, Ronaldo, Bale, trong khi cặp tiền vệ trung tâm là Kroos-Modric.

Góc nhìn: Benitez luôn cần 'bò tót' Casemiro

Góc nhìn: Benitez luôn cần 'bò tót' Casemiro

James Rodriguez ghi một bàn thắng để trận thua của Real trước Sevilla không trở nên tồi tệ về mặt tỉ số. Nhưng Casemiro và các đồng đội ở tuyến phòng ngự lại khiến hình ảnh của đội bóng Hoàng gia bạc nhược hơn lúc nào hết.

Benitez đã bất bại với Real cho tới trước trận “Kinh điển” nhờ lối chơi thiên về phòng ngự, mà Casemiro, trong vai trò của một tiền vệ quét phía trước hàng thủ, đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng khi Benitez phản bội lại triết lý của ông để chiều lòng người khác, Real ngay lập tức thất bại, thậm chí là theo cách tồi tệ nhất.

Và không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Casemiro trở lại đội hình xuất phát, Real đã vượt qua Shakhtar sau nỗi tủi hổ ở “Kinh điển”. Trước Shakhtar, Casemiro đá thấp nhất trên hàng tiền vệ 3 người bên cạnh Modric và Kovacic trong sơ đồ 4-3-3 của Benitez. Sau 90 phút, Casemiro đã có tổng cộng 8 pha đoạt bóng thành công và 103 lần chạm bóng, đều nhiều nhất đội.

Với Casemiro, Real đã có sự chắc chắn cần thiết khi mà bộ ba Bale, Ronaldo, James chỉ chú trọng tấn công. Casemiro giống như một “vệ sỹ” cho Modric để tiền vệ người Croatia thoải mái phân phát bóng như đúng sở trường của anh.

Đã đến lúc Casemiro thay Kroos

Trong mắt Benitez, Casemiro là tiền vệ phòng ngự “thuần khiết” nhất mà ông có. Vì vậy, trong một đội hình đầy rẫy các ngôi sao tấn công, ông cần sự hiện diện của Casemiro để đội bóng có sự cân bằng. Sau thảm bại 0-4 của Real ở “Kinh điển” và phong độ hiện tại của Casemiro, không loại trừ khả năng tiền vệ người Brazil sẽ chiếm suất đá chính của Kroos.

Nilton Moreira, người đã có công phát hiện ra tài năng của Casemiro, đánh giá rằng: “Ngay từ khi Casemiro còn nhỏ, chúng tôi đã thấy hình bóng của một Dunga hoặc Mauro Silva”. Dunga và Mauro Silva vốn là những tiền vệ phòng ngự hàng đầu một thời của bóng đá Brazil và Casemiro có vẻ như đang đi trên con đường của hai huyền thoại này.

Benitez, một HLV có tư tưởng phòng ngự, tất nhiên đánh giá rất cao Casemiro. Tiền vệ người Brazil đã ra sân trong 11 trận đầu tiên của Real mùa này, và ngoại trừ trận gặp Malmo và thất bại trước Sevilla, Casemiro đã chơi trọn 90 phút trong 8 trận liên tiếp, gồm 5 Liga và 3 Champions League. 6 trong số 8 trận này, Real đá 4-3-3, một trận đá 4-4-2 (PSG) và trận còn lại đá 4-2-3-1 (Malmo). Trong 2 trận đá với sơ đồ 4-4-2 và 4-2-3-1, Casemiro và Kroos đều đá chính và cho thấy rằng họ có thể đá cạnh nhau.

Tuy nhiên, vấn đề là Benitez phải chịu sức ép tung cả Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale và James Rodriguez vào sân nếu họ hoàn toàn lành lặn, như trong trận “Kinh điển” vừa qua. Vì thế, Benitez chỉ có thể cho Real đá với 2 tiền vệ trung tâm thực thụ, trong đó, vị trí của Modric là bất khả xâm phạm. Do đó, Casemiro và Kroos sẽ phải cạnh tranh cho một suất còn lại.

Nhưng khi chứng kiến cặp Modric-Kroos bị các tiền vệ Barca tràn qua dễ dàng thế nào ở trận “Kinh điển”, có lẽ Benitez sẽ nghiêng về Casemiro hơn. Cách duy nhất để Casemiro và Kroos cùng được ra sân là Real đá 4-3-3, nhưng khi đó, Benzema, Bale hoặc James sẽ phải ngồi dự bị. Có lẽ, sẽ có một thời điểm nào đó mà Benitez muốn ông không có đội hình đầy đủ nhất.

13 Với 13 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, Casemiro là cầu thủ có số trận ra sân nhiều thứ 8 của Real Madrid. Trong 13 trận này, có 10 lần Casemiro đá chính.

2 Casemiro đã có 2 pha kiến tạo cho Real Madrid mùa này, đều ở Liga.

103 Casemiro đã có 103 lần chạm bóng ở trận thắng Shakhtar, nhiều nhất đội.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm