Tương lai Di Maria: Chia tay 'Thiên thần'

22/08/2014 15:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Angel Di Maria mới chỉ đá 12 trong số 180 phút chính thức cùng Real Madrid. Ngôi sao người Argentina vào thay Luka Modric ở phút 78 trận lượt đi với Atletico. Chỉ ít phút cũng đủ để Di Maria ghi dấu ấn, mở ra thế trận thoáng hơn giúp Real có bàn mở tỷ số.

Sự xuất hiện của Di Maria cũng nhận được tình cảm đặc biệt từ các Madridista. Những khảo sát mà một số tờ báo thân Real thực hiện cũng cho thấy, Di Maria nhận được tình cảm đặc biệt. Phần đông kêu gọi Chủ tịch Florentino Perez không nên bán Di Maria, dù Real vừa mang về hai ngôi sao James Rodriguez và Toni Kroos.

Nhưng trong 10 ngày cuối thị trường chuyển nhượng, các Madridista nên xác định rõ một điều, “Thiên thần” sẽ rời Bernabeu. Ngay cả khi Real không bán, Di Maria cũng chủ động ra đi. “Di Maria đã chủ động đề nghị chuyển nhượng trong mùa hè”, Carlo Ancelotti xác nhận trong cuộc họp báo trước trận lượt về Siêu cúp TBN.

Đội hình Real trở nên chật hơn rất nhiều khi Kroos và James Rodriguez lần lượt được mua về. Hiện tại, có đến 8 cầu thủ có thể đá vị trí tiền vệ trong hệ thống chiến thuật mà Ancelotti sử dụng. Trong khi đó, Ancelotti chỉ sử dụng tối đa 3 tiền vệ trong hệ thống thi đấu, dù là bất kỳ sơ đồ nào. Nếu chuyển sang đá 4-4-2, cũng chỉ tối đa 3 tiền vệ được góp mặt, và vị trí còn lại thuộc về Gareth Bale.

Di Maria như cảm nhận được sự thất thế, và ít cơ hội thi đấu hơn so với mùa trước, nên chủ động xin ra đi. Câu chuyện không đến từ mức lương, mà là cơ hội thi đấu. Ở tuổi 26, Di Maria muốn được thi đấu liên tục, chứ không phải một nhân tố để xoay vòng.

Nếu mất Di Maria, Real sẽ đánh mất một vũ khí quan trọng để mở ra thế trận tấn công. Trong trận lượt đi, Di Maria di chuyển rất tốt, tạo ra không gian để Kroos có nhiều khoảng trống hơn để chuyền bóng, và tỏa sáng trong pha ghi bàn mở tỷ số của James. Di Maria là mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến rất tốt, và không phải ai trong đội hình Real hiện tại cũng trội hơn anh.

Nếu không có bất ngờ, Di Maria sẽ dọn hành lý để rời Bernabeu trong thời gian sớm nhất, cũng tương tự Sami Khedira - người đã từ chối gia hạn hợp đồng (hợp đồng cũ chỉ còn 1 năm). Khedira là một tiếc nuối, nhưng Di Maria mới để lại nỗi nhớ lớn hơn trong đội hình Real và trong tim những Madridista.

Bây giờ, Ancelotti không còn là người quyết định như một năm trước, khi chính Di Maria muốn ra đi. Bất ngờ sẽ chỉ diễn ra nếu Di Maria chủ động ở lại. “Khi ấy, chúng tôi tiếp tục làm việc mà không có vấn đề gì cả”, Ancelotti nhấn mạnh, kèm theo một thông điệp hy vọng “Thiên thần” đổi ý.

N.H

Luka Modric gia hạn hợp đồng với Real Madrid

Trên trang chủ của mình, Real thông báo họ đã ký hợp đồng mới có thời hạn tới tháng 6/2018 với tiền vệ người Croatia Luka Modric. Hợp đồng hiện tại của Modric với Real sẽ hết hạn vào tháng 6/2017. Tiền vệ 28 tuổi gia nhập Madrid từ Tottenham vào mùa Hè 2012 và đã trở thành một trong những nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia. Modric đã chơi 106 trận chính thức trên tất cả các mặt trận cho Real Madrid, đã cùng Real giành siêu cúp Tây Ban Nha, cúp Nhà Vua, vô địch Champions League và đoạt siêu cúp Châu Âu.

Lịch thi đấu vòng 1 Liga 2014-15

Chủ nhật 24/8

0h00 Malaga - Bilbao

2h00 Sevilla - Valencia, Grandada - Deportivo

4h00 Espanyol - Almeria

Thứ Hai 25/8

0h00 Eibar - Sociedad

2h00 Celta Vigo - Getafe, Barca - Elche

4h00 Levante - Villarreal

Thứ Ba 26/8

1h00 Real Madrid - Cordoba

3h00 Rayo Vallecano - Atletico 


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm