Tương lai của Real: Vì sao nên là Ancelotti?

21/05/2013 13:21 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti đang tiến bước dài đến Santiago Bernabeu, và trở thành HLV thứ 9 làm việc với Chủ tịch Florentino Perez trong 3 nhiệm kỳ (sắp tới là nhiệm kỳ thứ 4). Có rất nhiều điểm ở nhà cầm quân người Italia mà Real Madrid cần, để vượt qua Barca và chinh phục châu Âu.

HLV Ancelotti và Zidane có thể sẽ tái ngộ ở Bernabeu

Tờ El Mundo vừa tiến hành cuộc khảo sát về người kế thừa Jose Mourinho. Thật kỳ lạ, Carlo Ancelotti lại nhận sự ủng hộ thấp hơn tất cả, với chỉ 9,2%. Dẫn đầu là Rafael Benitez (26,4%), người từng dẫn đội Real B, và mới đây vừa đưa Chelsea đến với chức vô địch Europa League. Michael Laudrup (Swansea - 18.8%), Jupp Heynckes (Bayern Munich - 18.3%), Juergen Klopp (Dortmund - 15.4%) là những HLV khác được các Madridista ủng hộ hơn so với Ancelotti.

Vì sao nên là Ancelotti?

Các Madridista không chọn Ancelotti, nhưng Florentino Perez và các cộng sự xem nhà cầm quân 53 tuổi người Italia là sự lựa chọn thích hợp nhất trong thời điểm này. Có quá nhiều lý do để Perez tính đến việc mời Carletto, mà không phải những ứng viên kể trên, hay một người nào khác. Chính những vấn đề xuất phát từ chính những con người kể trên khiến họ khó có hy vọng đến Bernabeu.

Heynckes từng bị Real phủi tay ngay khi mang về danh hiệu Champions League đầu tiên sau hơn ba thập niên chờ đợi mỏi mòn. Do đó, khi thấy Heynckes thành công với Bayern Munich rồi Real nhảy vào đưa ra lời đề nghị, chưa chắc chiến lược gia người Đức đồng ý. Benitez là kẻ đối đầu lớn nhất với Mourinho, xét trên phương diện cá nhân, mà những gì diễn ra ở Inter là một ví dụ. Vừa đến Inter, Benitez quyết phá tất cả những gì có liên quan đến Mou để tạo một nền tảng riêng, và ông thất bại. Do vậy, dù Benitez thực sự rất giỏi về năng lực, nhưng ông sẽ phải làm việc với “nỗi ám ảnh Mourinho”.

Klopp và Laudrup có tài, nhưng họ còn trẻ, cũng như chưa quản lý một tập thể với những ngôi sao nhiều cá tính khác nhau.

Như vậy, mọi yếu tố đều dẫn đến Ancelotti. Không phải ngẫu nhiên mà báo chí Madrid ví von, Ancelotti là “Del Bosque người Italia”. Trên khía cạnh chuyên môn và con người, họ có nhiều điểm tương đồng. Ở Ance là khả năng quản lý nghiêm nghị nhưng cũng rất tình cảm, như cách mà Del Bosque từng làm trong giai đoạn thành công với Real, và với ĐTQG TBN hiện nay. Triết lý quản lý phòng thay đồ của Carletto cực kỳ đơn giản: “Đừng bao giờ nghĩ đó là điều phức tạp. Bạn cần đối xử với tất cả như nhau”. Đối thoại luôn là điều được Ance lựa chọn, ngược với Mourinho. Đôi khi, Mou im lặng, rồi mang nỗi tức tối lên mặt báo để chỉ trích - ngay cả với chính cầu thủ của mình.

So với Del Bosque, Ancelotti thậm chí có kinh nghiệm hơn về việc phải đối phó với các ông chủ nhiều trò. Carletto từng làm việc 8 năm với Berlusconi, vị Chủ tịch mà báo chí Italia từng gọi là “đồng bóng hơn mọi chủ tịch khác”. Berlusconi đòi hỏi về mọi thứ, muốn làm HLV, rồi mang cả chính trị vào bóng đá. Trên đất Anh là giai đoạn Carletto làm việc với Abramovich, rồi đến những tỷ phú chơi ngông người Qatar.

Có Ance, có Zidane

Hình ảnh của Real đang xấu đi rất nhiều trong mùa thứ 3 của Mourinho ở Bernabeu. Perez đang làm mọi điều để gầy lại vẻ đẹp, và một trong những bước đi quan trọng là mời về Zidane. Huyền thoại người Pháp từng bị gạt sang bên vì Perez quá chiều Mou. Bây giờ, để Zidane đồng ý trở lại với sân Bernabeu, Perez cần ký hợp đồng cùng Ance.

Carletto là một trong những HLV mà Zizou tôn trọng nhất. Giai đoạn đỉnh cao của Zizou từng gắn liền với Ance, khi họ còn ở Juventus. Số 10 vĩ đại của bóng đá Pháp hiểu rõ chuyên môn của Ance, cũng như cách quản lý con người của ông. Một khi Ance đặt chân đến thủ đô Madrid, Zidane sẽ trở lại với cương vị TGĐ thay Jose Angel Sanchez, hoặc GĐKT, hoặc làm trợ lý HLV.

Đến Mourinho, người giành hai chiếc Cúp Champions League với hai CLB khác nhau, còn thất bại với giấc mơ Decima. Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, Perez cần tin tưởng Carletto - học trò xuất sắc nhất của người thầy vĩ đại Arrigo Sacchi, khi giành Champions League trên tư cách cầu thủ lẫn HLV (trong lứa học trò của Sacchi, Frank Rijkaard cũng làm được điều tương tự). Với Carletto, Real cũng có cơ hội làm hồi sinh bóng đá nghệ thuật.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

4 Carlo Ancelotti đã giành 4 danh hiệu Champions League/C1, tất cả cùng với Milan. Trong đó, có hai lần với tư cách cầu thủ (1988-89 và 1989-90), cùng hai lần là HLV (2002-03 và 2006-07).

12 & 3 Ancelotti đã giành 12 danh hiệu chính thức trên cương vị HLV. Ngoài ra, Carletto cũng đã giành cả 3 chức vô địch ở 3 giải VĐQG mà ông cầm quân (Serie A, Premier League và Ligue 1).

2007 Năm 2007, sau khi đưa một Milan già nua lên đỉnh cao châu Âu ở Athens, Ancelotti đã được IFFHS bầu chọn là HLV xuất sắc nhất trong năm.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm